Quảng Ngãi: Ai được giao quyền tạm điều hành khi Chủ tịch tỉnh nghỉ hưu trước tuổi?

Nhiệt Băng Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:06 AM (GMT+7)
Trung ương vừa chấp thuận đơn xin nghỉ hưu trước 3 tháng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng. Vậy ai sẽ là người được giao quyền tạm thời điều hành công việc trong thời gian chờ bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới?
Bình luận 0

Sáng 2/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: Đơn xin nghỉ hưu trước 3 tháng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã được T.Ư chấp thuận. Theo đó ngày 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng được nghỉ hưu.

Về người sẽ được giao quyền tạm thời điều hành công việc chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh này cho biết: Vào chiều nay cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi sẽ họp và đưa ra quyết định.

Như Báo Dân Việt đã phản ánh, chỉ còn hơn 3 tháng nữa (tháng 10/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.  Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Căng đã có đơn gửi T.Ư xin nghỉ hưu trước thời hạn này.

Quảng Ngãi: Ai được giao quyền tạm thời điều hành khi Chủ tịch tỉnh nghỉ hưu trước tuổi?  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng.

Ông Trần Ngọc Căng sinh năm 1960, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2015, ông Căng từng giữ chức vụ Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Do mắc phải một số khuyết điểm trong quá trình điều hành chỉ đạo và công tác ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ vừa bị T.Ư thi hành kỷ luật mức cảnh cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem