Quảng Ngãi: Bệnh nhân 590 là F1 mắc Covid-19 đã đi những đâu?

Nhiệt Băng Chủ nhật, ngày 02/08/2020 10:46 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã xác định được hành trình di chuyển của bệnh nhân 590, ở phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tiếp xúc (F1) với bệnh nhân 517, bị mắc Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 2/8, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đã xác định được hành trình di chuyển của bệnh nhân 590 (50 tuổi, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào hôm qua, ngày 1/8). Đây là trường hợp đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân 517, bị mắc Covid-19.

Cụ thể trước ngày 22/7, BN 590 không đi ra ngoài tỉnh, hàng ngày buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP.Quảng Ngãi. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân 590 thường hay về nhà bố mẹ ruột tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi để lấy hàng nhưng không ở lại. Ở cùng nhà BN 590 có vợ và 2 con trai. 

Quảng Ngãi: Trường hợp F1 đầu tiên của bệnh nhân 517 dương tính SARS-CoV-2   - Ảnh 1.

Cán bộ y tế Quảng Ngãi đang truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị nhiễm bệnh Covid-19.

Trưa 22/7, BN 590 cùng vợ đi xe máy ra Đà Nẵng thăm người thân (là BN 517), đang nằm điều trị tại tầng 7- Khoa Nội thần kinh- Huyết học, BV Đà Nẵng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, hai vợ chồng trở về lại nhà ở Quảng Ngãi.

Hàng ngày bệnh nhân này tiếp tục buôn bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP.Quảng Ngãi, thời gian từ 11h-21h và trở về với gia đình, không ăn nhậu, hay đến quán uống cafe. Hiện BN 590 đã được đưa đi cách ly tập trung điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, KKT Dung Quất.

"Những ai từng có tiếp xúc gần với BN 590, khẩn cấp liên hệ với cơ sở y tế gần nhất, để được hỗ trợ về phòng dịch Covid-19", Sở Y tế Quảng Ngãi khuyến cáo.

Một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quảng Ngãi, cơ quan chức năng tỉnh cũng đã xác định lịch trình di chuyển của nữ BN 467 (sinh 1978, ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 30/7).

Quảng Ngãi: Trường hợp F1 đầu tiên của bệnh nhân 517 dương tính SARS-CoV-2   - Ảnh 2.

Xe cấp cứu BKS 76B 012.18 chở bệnh nhân 517 từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ rẫy TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể từ ngày 7-13/7, BN 467 ra chăm người thân tại BV Đà Nẵng, sau đó trở về quê. Từ ngày 13/7, người con của BN 467 (tên B.T) ra chăm thay, đến ngày 17/7 trở về Quảng Ngãi. Sau khi người cô của BN 467 ra thay chăm nuôi từ 18-21/7 và trở về thị xã Đức Phổ, ngày 22-30/7, BN 467 tiếp tục ra lại BV Đà Nẵng thay, chăm từ 22-30/7.

Trong khoảng thời gian này, do có triệu chứng nghi ngờ nên BN 467 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 (vào ngày 30/7). Bệnh nhân sau đó được chuyển qua khu cách ly của BV Đà Nẵng. Đến ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại Bệnh viện Hòa Vang. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân 467 ổn định, tinh thần tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Như Báo Dân Việt đã đưa tin, ngày 22/7, trong quá trình thuê xe cấp cứu BKS 76B 012.18 chở từ BV Đà Nẵng vào BV Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị, BN 517 có ghé về nhà tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi và lưu lại khoảng hơn 30 phút.

Quảng Ngãi: Trường hợp F1 đầu tiên của bệnh nhân 517 dương tính SARS-CoV-2   - Ảnh 3.

Người có tiếp xúc gần, đi về từ vùng có dịch Covid-19 khai báo y tế.

Qua điều tra truy vết, Sở Y tế Quảng Ngãi ghi nhận có 60 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại thời điểm vào ngày 22/7 (tại nhà ở, tổ 2 và tổ 3 phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi), trong số này có 17 trường hợp F1 và 45 trường hợp F2.

Sau khi được Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, vào ngày 31/7, BN 517 đã được đưa đi điều trị tại khu cách ly tập trung tại 1 cơ sở y tế tại TP.Hồ Chí Minh.

Riêng tài xế xe cấp cứu chở BN 517, trên đường từ BV Chợ Rẫy trở về Quảng Ngãi, có đón 10 người đi cùng, quê ở thị xã Đức Phổ và huyện Mộ Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem