Quảng Ngãi: "Nghĩa địa tàu cá" ở cảng neo đậu Sa Huỳnh

Công Xuân Thứ bảy, ngày 11/08/2018 11:54 AM (GMT+7)
Hàng chục tàu cá lớn nhỏ hư hỏng được ngư dân địa phương đưa về bỏ nằm chỏng chơ kéo dài hàng trăm mét dọc bờ cảng neo đậu tàu thuyền Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, khiến nơi đây giống như "nghĩa địa tàu cá".
Bình luận 0

Ít thấy nơi nào ở Quảng Ngãi mà số lượng tàu cá bị hư hỏng tập trung nhiều như khu vực cảng neo đậu Sa Huỳnh. Hàng trăm mét khu vực bờ biển nơi đây với vô số tàu cá đủ kích cỡ bị hư hỏng được ngư dân địa phương đưa về bỏ nằm chỏng chơ khắp nơi, với số lượng ước tính hàng chục chiếc.

img

img

Tàu cá bị hỏng đủ kích cỡ lớn nhỏ bị bỏ nằm dài dọc bờ cảng.

img

img

Theo ngư dân Phổ Thạnh, số tàu cá bị hỏng trên do nhiều nguyên nhân như va chìm vào bờ chắn sóng trong lúc ra vào cửa biển, cháy khi neo đậu tại cảng...

Cựu lão ngư Nguyễn Văn Biên (64 tuổi), cho biết: "Số tàu cá hư hỏng kéo về tập trung tại nơi này chỉ 5-7 năm trở lại đây. Sau khi bị nạn chủ tàu kéo phương tiện về là để tận dụng những thứ còn dùng được".

"Đại đa số tàu cá hỏng đưa về tại đây là do đang neo đậu tại cảng bị cháy, mắc cạn ở cửa ra vào rồi sóng đánh chìm... Vị trí tàu gặp nạn nằm gần bờ, ngay cửa ra vào, hoặc giữa vùng biển khu vực cảng nếu để đó sẽ gây nguy hiểm cho tàu khác khi ra vào. Do đó buộc ngư dân phải trục vớt để đưa đi nơi khác. Dù sao tập trung tại khu vực này vẫn tốt hơn so với để nằm ngay vị trí bị chìm", ngư dân Nguyễn Hải bày tỏ.

Cảng cá Sa Huỳnh là nơi neo đậu của hàng trăm tàu cá đang hoạt động của ngư dân địa phương và vùng lân cận. Vì vậy số tàu hỏng bị kéo về bỏ nằm tại đây không chỉ chiếm diện tích, cản trở cho số neo trú mà còn gây cảnh quan nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

img

img

Cùng với rác, số tàu hỏng khiến cảnh quan nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường cảng neo đậu.

img

img

Tàu hỏng nằm chiếm không ít diện tích, gây cản trở và nguy hiểm cho số tàu đang hoạt động khi ra vào cảng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Thanh Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết: "Tôi không phải là người phát ngôn nên sẽ báo cáo để Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ có hướng chỉ đạo xử lý. Nhưng là người được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường của huyện, tôi sẽ cho kiểm tra tình trạng này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem