Quảng Ngãi: Nhà bán trú container ở vùng cao được lợp mái chống nóng

Công Xuân Thứ năm, ngày 23/08/2018 09:17 AM (GMT+7)
Sau gần 3 năm sử dụng, một số mái nhà bán trú bằng thùng container hoán cải của trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS (gọi tắt trường bán trú) Trà Lãnh, huyện Tây Trà bị hư hỏng.
Bình luận 0

Sau gần 1 tuần phụ huynh học sinh, thầy cô giáo trèo núi để cắt, đánh tranh thành tấm và lợp, việc làm mới cho số mái bị hỏng và giảm sức nóng cho nhà contaniner ở trường bán trú Trà Lãnh đã sắp hoàn tất.

img

img

Các phụ huynh đang tất bật lợp lại mái cho nhà container để đón học sinh đến ở trong năm học mới 2018-2019

Ông Hồ Văn Lâm, phụ huynh có 2 con đang học tại trường tâm sự: "Dù việc nương rẫy bận rộn nhưng sau khi nghe các thầy cô trong trường đến vận động, tôi và nhiều phụ huynh khác đã chia nhau đi cắt tranh, lồ ô về để lợp lại mái. Chỗ ở của con cháu mình nếu mình không làm thì ai làm".

img

img

Các mái nhà container khác cũng được lợp để chống nóng cho các em

Thầy Lê Văn Tư - Hiệu trưởng trường bán trú Trà Lãnh, cho biết: "Năm học 2018-2019 sắp tới, có 190/210 học sinh của trường sẽ được bố trí ở bán trú trong nhà container. Do thời tiết nơi đây khắc nghiệt, giông lốc nên một số mái nhà container bị hỏng và rất nóng. Điều kiện kinh phí của phòng GD huyện và trường khó khăn nên chúng tôi đã vận động phụ huynh lợp lại mái".

img

img

"Năm trước do mái được lợp bằng thân nứa nên rất mau hư hỏng. Vì vậy năm nay phụ huynh cắt tranh về lợp để mái bền và mát hơn", thầy Hiệu trưởng của trường cho biết.

Được biết do điều kiện khó khăn nên nhiều năm trước trường bán trú Trà Lãnh chưa xây được nhà bán trú kiên cố nên học sinh phải ở tạm bợ trong nhà tranh, vách nứa dựng tạm trong khuôn viên trường. Đến năm học 2016 - 2017, một đơn vị đã hỗ trợ cho nhà trường 20 nhà bán trú container.

img

Mỗi nhà bán trú bằng container đơn có chiều dài 6m, rộng 2,5m, cao 2,5m; còn loại đôi thì kích cỡ lớn hơn gần gấp 2 lần. Bên trong được thiết kế gọn gàng, đẹp mắt, có đầy đủ khu vực sinh hoạt, học bài và ngủ - nghỉ cho các em. Mỗi giường được trang bị chăn màn, nệm, quạt, góc học tập riêng và được kê cao cách mặt đất chừng 30cm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem