Quảng Ngãi: Sau sáp nhập, nguyên Bí thư huyện được điều động làm Phó Bí thư huyện

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 07/08/2020 20:55 PM (GMT+7)
Sau khi sáp nhập 2 huyện miền núi Tây Trà và Trà Bồng thành huyện Trà Bồng, ông Phạm Xuân Vinh - Bí thư Huyện ủy Tây Trà được rút về công tác tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi được điều động làm Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tơ.
Bình luận 0

Tối 7/8, trao đổi với PV Dân Việt,  ông Phạm Xuân Vinh - nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Trà xác nhận vào hôm qua (6/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã trao quyết định điều ông về công tác tại Huyện ủy Ba Tơ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết vào tháng 3, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (số 867/NQ-UBTVQH,ngày 10/01/2020) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, hai huyện Tây Trà và Trà Bồng được sáp nhập thành huyện Trà Bồng.

Quảng Ngãi: Sau sáp nhập, nguyên Bí thư huyện được điều động làm Phó bí thư huyện  - Ảnh 1.

Ông Phạm Xuân Vinh (người đứng). Ảnh: Dương Thành Tuyên

Sáng 18/3, HĐND huyện Trà Bồng (mới) nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu cử các chức danh HĐND, UBND huyện sau sáp nhập. Ông Hoàng Anh Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tây Trà) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng mới. Ông Phạm Xuân Vinh- nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Trà được rút về công tác tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Được biết, tân Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Phạm Xuân Vinh (sinh 1966), trình độ chuyên môn Kĩ sư Bách khoa, Thạc sỹ hành chính công. Trước khi được điều động nắm giữ vị trí này, ông Vinh từng đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, Phó Giám đốc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng  Ngãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem