Quảng Ninh công bố đường dây nóng về vi phạm khai thác thủy sản

Liễu Chang Thứ năm, ngày 24/08/2017 14:04 PM (GMT+7)
Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo số 2771/SNN&PTNT-CCTS về việc công khai đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0

Số điện thoại đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh Quảng Ninh là: 0203.3831313 (số cố định) và 0945541313 (số di động).

Ngoài việc công bố số điện thoại đường dây nóng, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh cũng công bố địa chỉ hòm thư đường dây nóng: baovenguonloithuysan@quangninh.gov.vn. Cơ quan thường trực đường dây nóng là Chi Cục Thủy sản (thuộc Sở NNPTNT), địa chỉ Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

img

Lờ dây (lồng bát quái) được sử dụng công khai dọc các bãi biển Hải Hà. Ảnh Nguyễn Qúy

Đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh bắt đầu hoạt động từ ngày 24.8.2017, và sẽ nhận tin báo 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, lễ, tết.

Trước đó, báo Dân Việt đã có loạt bài về tình trạng khai thác thủy sản tận diệt vẫn tái diễn dù Bí thư đã có chỉ đạo quyết liệt. Tại xã Quảng Điền (huyện Hải Hà), khu vực cảng ra đảo Cái Chiên vào lúc 9h sáng ngày 9.8, nhiều tàu đánh bắt loại công suất nhỏ sau đêm khai thác đã cập cảng. Trên các phương tiện này có đủ các loại dụng cụ nằm trong danh mục cấm của Bộ NNPTNT như: Lờ dây (còn gọi là lồng bát quái), kích điện, te xiệp…

Theo quan sát của PV, chủ các phương tiện này không hề che giấu các dụng cụ trái phép họ đang sử dụng để khai thác thủy sản. Hàng chồng lồng bát quái xếp trên sàn tàu; càng xiếc có dòng dây điện vẫn “hiên ngang” phô trước mũi tàu; một số đang chuẩn bị dụng cụ lờ dây cho chuyến đánh bắt mới…

Tại các bãi biển dọc xã Hải Đông (TP. Móng Cái), PV phát hiện từng tốp người sử dụng kích điện để bắt các loài nhuyễn thể thuộc họ ngao. Những người này đeo bình điện trên lưng, nối dây điện với 1 dụng cụ cầm tay rồi chọc xuống mặt bãi triều. Các loại ngao khi bị te điện liền phun nước, người bắt nhìn thấy dấu hiệu đó thò tay xuống móc lên....

Đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh sẽ là bộ phận tiếp nhận và xử lý các tin báo liên quan đến vi phạm quy định của nhà nước trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của các tổ chức, cá nhân phát hiện đối tượng, hành vi vi phạm. Các tin báo có giá trị làm căn cứ xử lý vi phạm được thanh toán chi phí mua tin theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem