Quảng Ninh "ngậm ngùi" dừng các lễ hội lớn dịp lễ 30/4-1/5

Nguyễn Quý Thứ ba, ngày 27/04/2021 11:25 AM (GMT+7)
Quảng Ninh vừa quyết định dừng một loạt sự kiện nhằm thu hút, kích cầu du lịch dịp 30/4-1/5, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Bình luận 0

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Quảng Ninh sẽ tổ chức khoảng 30 chương trình văn hóa, hoạt động du lịch với quy mô lớn, dự kiến sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch từ các địa phương trong cả nước.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, loạt sự kiện lớn có thương hiệu dự kiến được tổ chức như Carnaval Hạ Long 2021 - "Vũ hội phố biển"; khai trương bãi tắm Hòn Gai; lễ hội hoa, khánh thành bức tượng đồng "Chú bò thịnh vượng"; diễu hành Carnaval và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hạ Long - Kỳ quan hội tụ" tại quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC Hạ Long; khánh thành sân golf Tuần Châu, động thổ dự án tổ hợp dịch vụ căn hộ khách sạn, khai trương Công viên Điêu khắc Tuần Châu...

Quảng Ninh "ngậm ngùi" cắt giảm quy mô loạt sự kiện dịp 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, nơi dự kiến diễn ra nhiều sự kiện lớn dịp 30/4-1/5.

Ngoài ra, một loạt các hoạt động vô cùng sôi động khác cũng sẽ được diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như: Đêm nhạc hội "Tuần Châu - Đảo ngọc chào hè"; gala xiếc ba miền; triển lãm tranh ảnh...

Theo dự kiến ban đầu, sẽ có 5 điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, gồm 3 điểm tại TP.Hạ Long và 2 điểm tại TP. Cẩm Phả và TX. Đông Triều.

Quảng Ninh "ngậm ngùi" cắt giảm quy mô loạt sự kiện dịp 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Bãi tắm Hòn Gai sẽ được khai trương vào ngày 1/5, sự kiện được nhiều người dân mong chờ. Ảnh: Minh Hiền.

Tại Quảng Ninh, từ ngày 9/2 đến 26/4/2021 (sau 76 ngày), Quảng Ninh không phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 tại một số nước trên thế giới, nhất là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam đang diễn biến phức tạp. 

Do đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, thực hiện “mục tiêu kép” năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh quyết định: Dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. 

Đồng thời, Quảng Ninh cũng dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30/4 đến hết ngày 23/5.

Sau ngày 23/5, tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh sẽ có các quyết định việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

Năm 2021, ngành du lịch Quảng Ninh phấn đấu đạt doanh thu 20.000 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chuỗi các sự kiện, chương trình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, với sự đồng hành của doanh nghiệp nhằm phục hồi và lấy lại được đà tăng trưởng cho du lịch sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem