Quảng Trị: 173 trường học không thể khai giảng vì mưa lũ

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 04/09/2019 19:24 PM (GMT+7)
173 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không tổ chức lễ khai giảng năm học mới vì mưa lũ đang diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

Chiều 4/9, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết, có 173/404 trường học trên địa bàn tỉnh này không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày mai (5/9), do mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Trong đó, các huyện Đakrông, TX.Quảng Trị, Cam Lộ và TP.Đông Hà không tổ chức lễ khai giảng đối với các trường thuộc địa phương quản lý.

img

Mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập khiến 173 trường ở Quảng Trị phải hoãn khai giảng vào ngày 5/9. Ảnh: N.V

Theo Sở GDĐT Quảng Trị, lý do các trường không tổ chức lễ khai giảng là vì hiện tại, mưa ở tỉnh này ngày càng lớn, nước dâng cao, nhiều nơi bị chia cắt, cô lập, không an toàn để khai giảng.

img

Nhà dân ở thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá) ngập tận mái nhà. Ảnh: N.V

Trước đó, Sở này đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn phải kiểm tra tình hình cụ thể, nếu cảm thấy không an toàn để tổ chức khai giảng thì phải hoãn, chờ thời điểm phù hợp mới tiến hành.

Được biết, trong 2 ngày qua, Quảng Trị xảy ra mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều nơi, đặc biệt là trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hoá và Đakrông.

img

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dùng ca nô thị sát vùng ngập lụt ở thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá). Ảnh: N.V

Đã có hơn 700 nhà dân ở địa phương này bị ngập, chính quyền phải sơ tán 4.500 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh này cũng bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem