Quảng Trị: Bán sách bệnh nhân ung thư gây quỹ từ thiện

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 13/09/2022 06:14 AM (GMT+7)
25% số tiền bán sách "Hương" viết về bệnh nhân ung thư đã qua đời Nguyễn Thúy Hương được dành để gây quỹ từ thiện. Đây là việc làm ý nghĩa do một nhóm thiện nguyện tổ chức nhằm thực hiện ước mơ của người bạn quá cố.
Bình luận 0

Thắp nến tưởng nhớ chị Nguyễn Thuý Hương. Clip: Ngọc Vũ.

Trong hai ngày 10 và 11/9, tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Chương trình "Trò chuyện cùng Hương". Chương trình có sự tham gia của hàng trăm người, đến từ mọi miền đất nước.

Quảng Trị: Bán sách bệnh nhân ung thư gây quỹ từ thiện - Ảnh 2.

Thắp nến tưởng nhớ chị Nguyễn Thuý Hương - Bệnh nhân ung thư qua đời vẫn truyền cảm hứng nghị lực sống cho mọi người. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tại chương trình, mọi người được trò chuyện với đại diện gia đình và nhóm tổ chức, thực hiện, phát hành sách "Hương" để hiểu rõ thêm về cuộc đời, nghị lực sống, chiến đấu với bệnh ung thư của chị Nguyễn Thuý Hương (SN 1979, TP. Đông Hà).

Chị Hương có 16 năm là giáo viên tiểu học, 2 năm là cán bộ văn hóa, khoảng 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Người phụ nữ ấy còn là tác giả của nhạc phẩm "Rứa khi mô anh về". Chị Hương qua đời ở tuổi 42 trong niềm thương tiếc vô hạn của mọi người.

Quảng Trị: Bán sách bệnh nhân ung thư gây quỹ từ thiện - Ảnh 3.

Những dòng tâm sự của mọi người dành cho chị Nguyễn Thuý Hương. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thời gian chống chọi với bệnh ung thư, chị Hương đã có nhiều việc làm, hành động, chia sẻ lạc quan, yêu đời, truyền cảm hứng cho mọi người về nghị lực sống, chiến đấu với bệnh tật. Không những thế, chị Hương còn để lại cho đời nhiều bài hát, bài viết, thơ, văn ý nghĩa, được mọi người trân quý đón nhận.

Anh Võ Minh Hoàn – Giáo viên Trường THPT Đông Hà tình cờ biết chị Hương trên bài báo. Cảm phục người phụ nữ đầy nghị lực ấy, thầy Hoàn đã lên kế hoạch thực hiện cuốn sách về chị Hương, với mục đích gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân ung thư, và được chị Hương đồng ý.

Quảng Trị: Bán sách bệnh nhân ung thư gây quỹ từ thiện - Ảnh 4.

Chị Hương đồng ý thực hiện cuốn sách về mình với mục đích thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo thầy Hoàn, sau thời gian dài dày công biên dựng, với sự tham gia, hỗ trợ của nhiều người, cuốn sách "Hương" gồm 3 chương Hương yêu, Yêu Hương và Toả Hương đã được ra mắt đúng vào ngày tròn 1 năm Hương mất. Qua hai ngày tổ chức, ngoài tặng sách cho các bệnh nhân ung thư, có hơn 200 cuốn sách Hương đã được bán ra, thu nhận nhiều chữ ký lưu niệm của hàng trăm người yêu mến chị Hương.

Theo di nguyện của chị Hương, 25% số tiền bán sách sẽ được nhóm tác giả ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư và duy trì hoạt động thiện nguyện phòng tránh ung thư cho học sinh phổ thông.

Quảng Trị: Bán sách bệnh nhân ung thư gây quỹ từ thiện - Ảnh 5.

25% số tiền bán sách Hương sẽ được dành để gây quỹ thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Việc bán sách vẫn diễn ra trong thời gian tới để tiếp tục có tiền gây quỹ, ủng hộ bệnh nhân ung thư" – thầy Hoàn chia sẻ.

Đêm 11/9, trong tiếng chuông nguyện hồn, tiếng đàn du dương, hàng chục người đã thắp nến tưởng nhớ chị Nguyễn Thuý Hương – Người dù đã mất vẫn truyền cảm hứng sống cho mọi người.

Chị Nguyễn Thuý Hương sáng tác, thể hiện ca khúc "Rứa khi mô anh về". Clip: T.H



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem