Quảng Trị: Bị chồng đánh đập, vợ 2 lần ly hôn nhưng không thành, bị tâm thần và án mạng xảy ra

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 09/11/2022 17:01 PM (GMT+7)
Thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ, bà T đã 2 lần nộp đơn ra toà để xin ly hôn nhưng không thành, sau đó bà bị tâm thần. Khi chồng đuổi đánh, bà H đã chạy vào phòng vệ sinh trốn nhưng vẫn bị tấn công và án mạng xảy ra.
Bình luận 0

Ngày 9/11, TAND tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Thị Xuân T (sinh năm 1969, trú tại Khu phố 9, Phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Quảng Trị: Bị chồng đánh đập, vợ 2 lần ly hôn nhưng không thành, bị tâm thần và án mạng xảy ra - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Xuân T đã bị chồng đánh đập, hành hạ nhiều năm trước khi gây ra án mạng. Ảnh: N.V

Theo cáo trạng, năm 1998, ông Nguyễn Đạo Long và bà T trở thành vợ chồng. Quá trình chung sống, bà T thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ mỗi khi uống rượu say.

Vào năm 2007 và 2012, bà T 2 lần nộp đơn ra tòa để xin ly hôn nhưng sau đó được tòa hòa giải, đoàn tụ.

Khoảng 4 đến 5 năm trở lại đây, bà T bị tâm thần phân liệt, rối loạn loạn thần cấp và nhất thời, rối loạn loạn thần không thực tổn khác và rối loạn hành vi, bà đã nhiều lần đến điều trị tại các cơ sở y tế.

Vào ngày 30/11/2021, bà T bị ông Long đánh gãy xương phải nhập viện.

Quảng Trị: Bị chồng đánh đập, vợ 2 lần ly hôn nhưng không thành, bị tâm thần và án mạng xảy ra - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi bà T và ông Long chung sống cũng là nơi vụ án xảy ra. Ảnh: N.V

Vào khoảng hơn 20h ngày 11/3/2022, ông Long lại uống rượu và giữa hai vợ chồng xảy ra xích mích nên ông Long đánh bà T vào đầu. Sợ bị chồng đánh tiếp nên bà T chạy xuống bếp.

Thấy ông Long tiếp tục đuổi đánh, bà T cầm một con dao chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa, dùng thân người giữ cánh cửa.

Thế nhưng, ông Long vẫn phá sập cửa phòng vệ sinh, nhào tới đánh bà T. Lúc này, bà T đang cầm dao ở tay phải, đâm một nhát vào ngực trái ông Long rồi rút dao ra. Thấy ông Long lùi lại, sau đó gục xuống nền nhà bếp, bà T hốt hoảng đi kêu hàng xóm gọi công an đến giải quyết.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, thời điểm gây án, bà T bị tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên tục; bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Với hành vi trên, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên bà Nguyễn Thị Xuân T 18 tháng tù giam về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem