Quảng Trị: “Thạc sĩ trồng lan” được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở KHCN

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 04/10/2022 17:25 PM (GMT+7)
Tân Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị Đào Ngọc Hoàng từng thành công khi tham gia thực hiện dự án khoa học trồng lan hồ điệp, với ước mơ biến đèo Sa Mù trở thành “tiểu Đà Lạt” tại Quảng Trị.
Bình luận 0

Ngày 4/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Đào Ngọc Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ Quảng Trị làm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 3/10.

Quảng Trị: “Thạc sĩ trồng lan” được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở KHCN - Ảnh 1.

Tân Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đào Ngọc Hoàng đã tham gia tích cực, góp công lớn biến đèo Sa Mù trở thành "tiểu Đà Lạt" tại Quảng Trị. Ảnh: Anh Thơ

Ông Đào Ngọc Hoàng sinh năm 1970, quê quán xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp. trình độ lý luận: Chính trị cao cấp.

Khi đang làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ Quảng Trị, ông Đào Ngọc Hoàng đã tham gia tích cực, góp công lớn vào dự án khoa học trồng, nghiên cứu, khảo nghiệm các cây trồng mới, các loại dược liệu quý và một số loại hoa có giá trị tăng cao tại đèo Sa Mù, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Trong dự án này, dù là lần đầu tiên trồng nhưng đã rất thành công với các loại hoa như lan hồ điệp, hoa ly, dâu tây, cà chua chery… Sau khi đúc rút kinh nghiệm và kiến thức khoa học, dự án chuyển giao kỹ thuật cho người dân để phát triển kinh tế. Từ đây, ước mơ xây dựng "tiểu Đà Lạt" tại Quảng Trị dần biến thành hiện thực.

Hiện nay, tại khu vực này có nhiều homestay… đón du khách gần xa đến tận hưởng khí hậu ôn hoà, mát lành và cảnh sắc tuyệt vời như ở Đà Lạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem