Quốc Tử Giám
-
Trong giai đoạn nhà Thanh tấn công Trung Quốc, có một danh tướng nhà Minh giương ngọn cờ phản Thanh, phục Minh. Vào thời khắc khó khăn nhất, danh tướng này quay sang tấn công đảo Đài Loan do người Hà Lan kiểm soát nhằm xây dựng căn cứ chống quân Thanh lâu dài.
-
Tư nghiệp (hiệu trưởng) đầu tiên của Quốc Tử Giám chính là 1 nhân vật lỗi lạc được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới!
-
Nếu lần đầu đến những con phố này, đừng dại mà tự tìm đường mà hãy nhờ người dân chỉ giúp. Dù bạn có giỏi “lần mò” như thế nào cũng sẽ bị nó “đánh gục” bởi độ lòng vòng như mê cung.
-
Với hơn 55 năm tại vị, ông được biết đến là vị vua có thời gian cai trị dài nhất lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.
-
Thám hoa Quách Đình Bảo (1434 - 1507) người làng Phúc Khê (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Ông để lại khá nhiều công tích truyền đời, trong đó có việc tập hợp danh sách tiến sĩ đỗ 10 khoa đầu tiên ở thời Lê sơ để khắc bia dựng ở Quốc Tử Giám Hà Nội.
-
Vị quan nhiếp chính cuối cùng của Việt Nam được sử sách ca ngợi là người tài năng, đức độ, hết lòng vì nước vì dân.
-
Nhiều người thắc mắc trong số những triều đại phong kiến tại Việt Nam thì triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi và ghi nhận số lượng tiến sĩ lớn nhất?
-
Từ nhỏ đã được xem như "thần đồng" khi học thuộc làu kinh Phật, vị trạng nguyên này là một trong 8 vị trạng nguyên thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay.
-
Sĩ tử này tài trí không hơn ai, nhưng lại rất may mắn. Đó cũng là lý do mà ông thi đâu trúng đấy, không bao giờ biết đến 2 chữ “thi trượt”.
-
Hà Nội có nhiều công trình lịch sử, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Thế nhưng đâu là công trình được công nhận là biểu tượng của Thủ đô?