Quốc Tuấn: "Cá độ không được để tình cảm lúc đặt kèo"

My Lan Thứ năm, ngày 12/07/2018 15:59 PM (GMT+7)
Dù chỉ cá cược vui với bạn bè nhưng nam diễn viên Quốc Tuấn khiến nhiều người nể phục vì khả năng phán đoán trúng cao.
Bình luận 0

img

Sau quãng thời gian cùng con trai chiến đấu với bệnh tật, nam diễn viên đã có thể dành thời gian thư giãn bên trái bóng tròn mùa World Cup.

- Trong mùa World Cup này anh có nhận được lời mời tham gia các chương trình bóng đá?

- Thực ra mọi người không nghĩ tôi thích tham gia thể thao nhưng thực sự tôi là người rất thích bóng đá và tennis nên tôi chưa có cơ hội làm khách mời các chương trình bình luận bóng đá. Tuy nhiên, về mặt kiến thức tôi khá tự tin vì tôi có thể nhìn trận bóng trên sân một cách toàn diện và khách quan.

Trước đây, khi còn ở nhà hát Tuổi Trẻ tôi từng bình luận bóng đá cùng anh Chí Trung và khiến không ít người bất ngờ về những nhận định chính xác trong các tình huống trên sân.

Tôi có được những hiểu biết như vậy một là nhờ quãng thời gian còn học trong trường Sân khấu Điện ảnh rất say mê, tìm tòi về bóng đá qua những tờ báo như Thể thao Văn hóa. Cho tới bây giờ, những đánh giá của tôi vẫn rất chính xác như trong lượt trận giữa 8 đội, tôi đoán đúng 100% kết quả của 4 trận khiến bạn bè đi cùng rất bất ngờ.

Trong chuyến đi mọi người cá với nhau vui vài bữa bia, tôi một mình một phe với nhận định của mình còn mọi người lại tin tưởng những đội kèo trên, nhưng cuối cùng tôi lại thắng. Tôi không có thói quen cá độ trước trận đấu nhưng bóng bắt đầu lăn tôi có thể đọc vị ngay được chiến thuật và mạch trận đấu để phán đoán kết quả chính xác.

Cá nhân tôi không dám tự nhận mình là người bình sắc xảo mà chỉ là người có kiến thức về bóng đá. Chính vì vậy dù có được mời tôi cũng không tham gia được vì không thể nhớ được tên các cầu thủ, đây cũng là điều mà tôi phục ở các bình luận viên vì ngoài tên tuổi họ còn nắm được rất nhiều thồn tin hậu trường mà khán giả quan tâm.

Bên cạnh đó, tôi là người đề cao tính chuyên nghiệp nên những chương trình mang tính chuyên môn tôi vẫn thích nghe những người có kiến thức sâu rộng hơn bình luận.

- Không ít fan của trái bóng tròn tham gia cá độ để tăng thêm sự kịch tính trong mỗi trận đấu dù nhiều dù ít, anh có nằm trong số đó?

- Tôi cá độ vui thì nhiều nhưng nói thẳng tưng thì ít thua. Tôi có ông bạn cũng chơi độ cho vui nhưng ít thua và truyền cho kinh nghiệm đã cá độ thì không được để tình cảm vào lúc đặt kèo. Không thể bắt đội mình quá yêu trong khi đội mình kém hơn đối thủ rất nhiều.

Để thắng kèo cần một cái đầu tỉnh táo để phân tích chiến thuật, đội hình còn chuyện yêu thích đội bóng lại là việc khác. Dù biết vậy nhưng nhiều lúc tôi vẫn cá theo tình cảm với đội bóng. Thông thường tôi không mấy tự tin cá khi chưa vào trận nhưng khi bắt đầu đá tôi có nhiều cơ sở phán đoán hơn để chiến thắng.

Trong bóng đá, tính ngẫu hứng do phong độ lên xuống là rất cao, đặc biệt là ở World Cup. Có nhiều đội ở vòng ngoài đá rất vật vờ nhưng càng vào sâu càng bùng nổ để lên ngôi vương như Ý hay Đức.

img

Dù chỉ chơi cá cược vui nhưng Quốc Tuấn rất hiếm khi thua nhờ sự đánh giá sắc xảo trong mỗi trận bóng.

- Cùng với sự say mê quá đà mùa World Cup nay nay cũng khiến không ít người vỡ nợ vì chơi cá độ, anh có thấy trường hợp nào như vậy?

- Tôi tập trung nhiều thời gian và công việc nên chỉ có một chút thư giãn với bóng đá chứ không quan tâm được nhiều tới tất cả các mối quan hệ xung quanh mình nên cũng không rõ mọi người cá độ được mất ra sao.

Trong chuyến du lịch vừa qua trong đoàn có nhiều người cũng chơi vui nhưng đều thua cả vì cứ đinh ninh đội mạnh thắng nên tôi nghĩ có không ít người thua cá độ mùa World Cup năm nay.

- Vậy anh có quan tâm tới các chương trình đồng hành cùng World Cup được rất nhiều người bàn luận thời gian qua?

- Chương trình này cũng là đề tài được bạn bè trong đoàn du lịch của tôi lấy ra tranh luận. Tuy nhiên, tôi lại ủng hộ cái mới khi các hot girl tham gia chương trình vì tại sao chúng ta cứ sợ những ý kiến trái chiều khi đưa ra cái mới. Tuy nhiên, người xem cũng nên đưa ra ý kiến một cách nhẹ nhàng, đóng góp hơn là chỉ trích.

Tất cả những điều mới mẻ được những người thực hiện đưa vào cũng chỉ nhằm mục đích khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn để phục vụ khán giả, những gì chưa đúng họ sẽ rút kinh nghiệm. Theo tôi chuyện cho hot girl tham gia không có gì sai, nhưng nếu nhà đài khéo léo hơn trong cách bố trí để họ có một khu vực cổ vũ và nhận xét riêng bên cạnh những chuyên gia sẽ hợp lý hơn.

Bình luận viên năm nay tôi thấy tiếc khi vắng bóng Phan Đăng và Nguyễn Công Lập. Họ là 2 cái tên tôi rất ngưỡng mộ về kiến thức bóng đá và lối dẫn truyền cảm hứng cho người nghe. Trong khi đó việc các hot girl tham gia bình luận lại bị phản ứng, giá như đài truyền hình có sự thay đổi chuyên môn hơn sẽ làm làm hài lòng được nhiều người hâm mộ.

Với dàn bình luận viên mới tại World Cup lần này tôi đánh giá không cao bằng 2 cái tên kể trên, cá nhân tôi không cho rằng họ thiếu kiến thức nhưng cách truyền tải có lẽ chưa máu lửa bằng các bậc đàn anh.

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ: ”World Cup 2018 bị thâu tóm nên xem không còn hấp dẫn”

Nghệ sĩ Hồng Tơ cho rằng World Cup 2018 đã bị thâu tóm nên người hâm mộ không nên cá cược lớn, dễ mất trắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem