Quy trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được thực hiện thế nào?

PVCT Thứ tư, ngày 10/06/2020 07:22 AM (GMT+7)
Theo Chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, từ 16 giờ 15 phút chiều nay (10/6), Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự.
Bình luận 0

Cụ thể từ 16 giờ 15 phút chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. 

Ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Quy trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được thực hiện thế nào? - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ sẽ được miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng (Ảnh IT).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải - người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về nội dung nhân sự nêu trên.

Quy trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được thực hiện thế nào? - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ được miễn nhiệm chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh Báo Thái Nguyên).

Sáng ngày 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp theo, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo).

Sau khi thành lập xong Ban kiểm phiếu, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem