Quyền Thủ tướng Ukraine: “Nga đang sử dụng chiến tranh kiểu mới”

Thứ ba, ngày 29/04/2014 18:07 PM (GMT+7)
Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk nhấn mạnh, Moscow đã bắt đầu tiến hành một loại chiến tranh kiểu mới kể từ 10 năm trước và cảnh báo về sự nguy hiểm của chính sách của Nga trong khu vực.
Bình luận 0
“Cuộc chiến này không giống các cuộc chiến trước đó. Đây là cuộc chiến mà Nga đã bắt đầu cách đây 10 năm khi họ lần đầu tiên bỏ qua Ukraine với các tuyến đường ống (cung cấp) năng lượng mới”, ông Arseniy Yatsenyuk tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với DW.

Theo Thủ tướng tạm quyền Ukraine, cuộc chiến kiểu mới của Nga được tiếp tục thông qua việc Moscow gia tăng áp lực về thương mại với Georgia, Moldova và Ukraine. Nga ngăn chặn các nước này gia nhập NATO bằng cách can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Moscow đã lấy một phần lãnh thổ Georgia và nay tiếp tục sáp nhập Crimea.

“Tôi có thể gọi việc này là gì đây? Nó còn không phải là một cuộc chiến tranh hay sao? Nó đơn giản chỉ là một tiến trình hòa bình thôi ư?”, ông Yatsenyuk nhấn mạnh.
Thủ tướng tạm quyền
Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk.

Tiếp tục, Thủ tướng tạm quyền Yatsenyuk tố cáo, các chiến binh mặc quân phục đang hoạt động ở miền Đông Ukraine cũng là một phần trong cuộc chiến tranh kiểu mới của Nga.

“Bạn thấy những người mặc quân phục xanh lá cây không đeo phù hiệu không? Moscow luôn khẳng định, họ không phải lính Nga. Nhưng cách đây 3 ngày, Tổng thống Putin đã khẳng định, họ đúng là lính Nga. Tôi đang nói về một loại chiến tranh kiểu mới mà Nga đã tiến hành”, Thủ tướng tạm quyền Yatsenyuk cáo buộc đồng thời tái khẳng định quan điểm của ông về nguy cơ "căng thẳng ở Ukraine leo thang thành Chiến tranh thế giới thứ 3".

Cuối cùng, Thủ tướng tạm quyền Yatsenyuk nhấn mạnh, mục tiêu của ông là hợp tác với Mỹ và châu Âu, sử dụng các biện pháp trừng phạt để buộc Nga phải đàm phán.
Phương Đăng (DW) (Phương Đăng (DW))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem