Quỳnh Nhai sẵn sàng cho Lễ hội đua thuyền Pá Uôn

Ngọc Mai Thứ tư, ngày 13/02/2019 13:24 PM (GMT+7)
Đã thành thông lệ, cứ sau dịp Tết Nguyên Đán, người dân trên khắp mọi miền lại háo hức chờ đón Lễ hội đua thuyền Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đây là lễ hội khởi đầu xuân mới, một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân sống ven sông Đà. Như thường lệ, địa điểm Lễ hội đua thuyền năm nay sẽ được tổ chức tại cầu Pá Uôn (bản Pá Uôn, xã Mường Giàng).
Bình luận 0

Lễ hội đua thuyền đầu xuân huyện Quỳnh Nhai sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 16.2 – 17.2 (tức ngày 12.1 - 13.1 âm lịch), với sự tham gia của 15 đội đua cùng với hàng trăm vận động viên bơi thuyền.

img

Cầu Pá Uôn, nơi chuẩn bị diễn ra Lễ hội đua thuyền Quỳnh Nhai.

Trao đổi với Dân Việt, bà Lò Thị Nhất, Phó trưởng Phòng Văn Hóa – Thông tin huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Năm nào cũng vậy, sau Tết Nguyên Đán đến ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm, huyện Quỳnh Nhai lại tổ chức Lễ hội đua thuyền đầu năm. Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo bao đời nay của bà con đồng bào dân tộc Thái huyện Quỳnh Nhai.

Theo bà Nhất, đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày lễ cơ bản đã hoàn thành. Năm nay có sự tham gia của 15 đội đua. Điều đặc biệt là ngoài các đội đua của 11 xã trên địa bàn, còn có sự tham gia của 1 đoàn đến từ tỉnh Hủa Phăn, của nước bạn Lào và một số huyện, tỉnh lân cận.

Lễ hội đua thuyền Quỳnh Nhai có nguồn gốc từ xa xưa của đồng bào dân tộc Thái. Sau mỗi dịp tết đến, xuân về, những người dân sống ven dòng sông Đà năm xưa lại tổ chức Lễ hội đua thuyền vào ngày 10 tháng giêng hàng năm. Đây là một sự kiện văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái huyện Quỳnh Nhai.

img

Khi tham gia Lễ hội đua thuyền du khách sẽ được đứng trên chiếc cầu cao nhất Việt Nam và được trải nghiệm cảm giác đứng từ trên cao xem Lễ hội.

Trước đây, theo quan niệm của người dân, những ai giỏi chèo thuyền là người có khả năng chinh phục sông nước và thuận lợi hơn trong làm ăn, sinh sống. Từ đó, trong bản làng đã hình thành những cuộc đua thuyền quy mô nhỏ và dần dần trở thành những lễ hội văn hoá truyền thống được duy trì và không ngừng phát triển cho đến ngày nay.

Đến nay, Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn. Năm nào cũng vậy, thời gian diễn ra Lễ hội cũng thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến thăm quan, trải nghiệm. Năm nay, Lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về con người, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai.

img

Theo người dân vùng sông nước, thời điểm này sông Đà đẹp nhất trong năm.

Anh Lừ Văn Sơn, đội trưởng đội đua thuyền của xã Pá Ma Pha Khinh, chia sẻ: Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội đua thuyền, cách đây hơn 1 tháng chúng tôi đã len lỏi đến các bản trên địa bàn, tìm chọn những vận động viên to khỏe, sống quen với sông nước, có kinh nghiệm bơi thuyền (họ không phải ai khác mà chính là những người nông dân chân lấm tay bùn, thường ngày sống, mưu sinh trên sông nước bằng nghề đánh bắt tôm, cá…nên rất có kinh nghiệm bơi thuyền).

Ai biết bơi thuyền đều rất nhiệt tình tham gia. Hiện cả đội có 44 người cả nam, nữ, đội đang tích cực tập luyện để tham gia ngày hội. Cái mọi người mong muốn ở đây không phải là thua hay thắng mà quan trọng là tham gia nhiệt tình, cống hiến hết mình cho khán giả những màn đua đẹp mắt, để tạo không khí vui xuân đầu năm mới thêm vui vẻ, phấn khởi, cho mọi người biết đến quê hương và con người Quỳnh Nhai nhiều hơn.

img

Từ trung tâm huyện hướng ra sông Đà chiêm ngưỡng cảnh quan thật hùng vĩ.

Bên cạnh đó, đến với Lễ hội đua thuyền Quỳnh Nhai du khách sẽ còn được hòa mình vào các hoạt động vui xuân như: Tham dự Lễ dâng hương tại Đền Linh Sơn Thủy Từ và Nàng Han; thi ẩm thực dân tộc, trình diễn trang phục dân tộc; tham quan mua sắm tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Quỳnh Nhai. Các trò chơi dân gian của dân tộc Thái được tổ chức như: Kéo co, tó mák lẹ, ném còn, đẩy gậy; tham dự các chợ phiên trên địa bàn huyện...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem