Ra mắt nhạc phẩm mà nhạc sĩ Lam Phương chưa hề công bố trước khi qua đời

Khánh Đăng Thứ năm, ngày 03/03/2022 16:23 PM (GMT+7)
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) năm nay trùng ngày giỗ Hai Bà Trưng (6/2 âm lịch). MV “Gương liệt nữ” của nhạc sĩ nổi tiếng Lam Phương đã chọn thời đã chọn đúng thời điểm này để ra mắt người yêu nhạc.
Bình luận 0

Gương liệt nữ được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác năm 1997 nhưng ông chưa từng công bố. Đến năm năm 2017 nhạc sĩ Lam Phương đã giao cho Bến Thành Audio Video thêm 10 tác phẩm mới chưa công bố, trong đó có bài Gương liệt nữ. Bài hát đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến tác phẩm số: 133/GP-NTBD ngày 28/03/2018.

"Gương liệt nữ" do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác, Duyên Quỳnh trình bày. Clip: BT Audio.

Gương liệt nữ như một câu chuyện cổ được kể bằng âm nhạc, mang đậm màu sắc cổ điển. Phần đầu của ca khúc là giai điệu trữ tình, sâu lắng, kể câu chuyện nàng Tô Thị "thân dù hóa đá còn mong chồng về". Phần hai của tác phẩm với giai điệu hào hùng, ca ngợi tấm gương Hai Bà Trưng "má hồng đâu kém tài trai, ngoài chăm lo việc nhà, bên chồng chiến đấu đường xa, giữ từng tấc đất làng ta...".

Những người phụ nữ Việt trong tác phẩm Gương liệt nữ của tác giả Lam Phương là mẫu hình phụ nữ Việt Nam một thời. Cho dù người phụ nữ Việt Nam hiện đại ngày nay đã có thêm nhiều đặc tính mới nhưng hình ảnh người phụ nữ chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình, khi đất nước có giặc ngoại xâm sẵn sàng cầm vũ khí giữ làng, giữ nước vẫn là một "hằng số" trong văn hóa Việt Nam.

Gương liệt nữ là nhạc phẩm chưa từng công bố của nhạc sĩ Lam Phương

Nhạc sĩ Lam Phương có một gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 200 nhạc phẩm mang nhiều phong cách khác nhau, trong đó 120 bài hát đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phát hành rộng rãi tại Việt Nam.

Ra mắt nhạc phẩm mà nhạc sĩ Lam Phương chưa hề công bố trước khi qua đời  - Ảnh 2.

Ca sĩ Duyên Quỳnh - Quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình 2019. Ảnh: BT

Rất nhiều album được các ca sĩ cho ra mắt vì yêu thích dòng nhạc Lam Phương, một trong số đó phải kể đến Album "Khúc tình xưa" của ca sĩ Lệ Quyên, Album "Lời yêu cuối" của ca sĩ Thanh Hà, Album "Trọn một kiếp yêu" của ca sĩ Đức Tuấn, Album "Trăm nhớ ngàn thương" của ca sĩ Quách Tuấn Du và Như Ý, Album "Chỉ có em" của ca sĩ Hồng Ngọc và Đức Tuấn, Album "Bài Tango cho em" của ca sĩ Hồ Trung Dũng…

Dù sống ở nước ngoài nhiều năm, nhạc sĩ Lam Phương luôn nhớ về quê hương, nhớ đến cội nguồn dân tộc, muốn lưu giữ văn hóa truyền thống Việt Nam…. Tác phẩm Gương liệt nữ chính là tấm lòng của nhạc sĩ dành riêng cho những người phụ nữ Việt Nam. Đáng tiếc, khi MV Gương liệt nữ thực hiện xong thì cố nhạc sĩ Lam Phương qua đời ngày 22/12/2020, không kịp nhìn mặt đứa con tinh thần của mình.

MV Gương liệt nữ do ca sĩ Duyên Quỳnh, Quán quân cuộc thi Người kể chuyện tình 2019 thể hiện. Cô hiện đang là ca sĩ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, từng thủ vai nàng Ngọc Hương trong vở nhạc kịch Chuyện tình nàng Giáng Hương…

MV được phát hành vào ngày 01/03/2022 trên nền tảng Youtube, trên Spotify, NCT…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem