Ra tòa

  • Siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng mình và chồng cũ đã bỏ tiền ra mua biệt thự, còn mẹ ruột của cô chỉ đứng tên giùm. Do mẹ ruột có ý định chuyển nhượng những bất động sản này cho chồng cũ nên Ngọc Thúy đã khởi kiện ra tòa đòi quyền lợi.
  • Báo NTNN ra ngày 7.8 đã có bài phản ánh vụ ông Trần Doãn Chính - một lão nông ngụ tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang khởi kiện UBND huyện Long Mỹ ra tòa vì đã có hành vi vi phạm trong việc quản lý, thu hồi đất không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia đình ông.
  • Theo thông tin từ cuộc họp báo chiều nay, 22.8, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, ngày 25.6.2014, TAND thành phố Hải Phòng thụ lý hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm số 104/HSST đối với bị cáo Dương Tự Trọng- nguyên Phó Giám đốc CATP Hải Phòng, bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" qui định tại Khoản 1 điều 281 Bộ luật hình sự.
  • Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM nhận định Thanh tra Bộ Tài chính đã lạm quyền, gây thiệt hại cho doanh nghiệp nên đã tuyên y án sơ thẩm. Trước đó, TAND TP.HCM đã buộc Thanh tra bộ này phải hủy Quyết định 150 và trả lại cho Công ty Maseco hơn 7 tỷ đồng.
  • Tờ South China Morning Post của Hong Kong ngày 2.6 đưa tin, Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam không kiện họ ra tòa án quốc tế về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, hàng hải.
  • Ngày 25.5, trong bức thư gửi NTNN, giáo sư danh dự về Luật Biển của Trường Đại học Quốc gia Ireland Clive Symmons cho biết, ông cùng nhiều đồng nghiệp của mình rất ủng hộ Việt Nam sử dụng đấu tranh pháp lý để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.
  • Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha cho biết, nếu Xabi Alonso không chịu “nôn ra” 6 triệu euro tiền nợ thuế, họ sẽ lôi tiền vệ 32 tuổi này ra tòa. Khi ấy, mọi thứ sẽ thực sự phức tạp.
  • Thủ tục để bắt đầu cho một vụ kiện là làm đơn nộp lên tòa án. Chi phí cho một vụ kiện như thế này từ 10 đến 20 triệu USD.
  • Ukraine tuyên bố, mất ít nhất 80 tỷ USD kể từ sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga và thậm chí, cái giá còn lớn hơn gấp bội nếu Kiev tính cả những thiệt hại về các nguồn dự trữ năng lượng dồi dào ở Biển Đen.
  • “Trong gần 1 giờ gặp gỡ, ông Kiên nói nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại”, ông Bùi Quang Nghiêm, một trong bốn luật sư bào chữa cho bầu Kiên trong vụ án sắp được đưa ra xét xử tại Hà Nội ngày 17.4 tới, kể.