Răn đe
-
Dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thay thế cho Nghị định 171, 107 đã tăng nặng mức xử phạt đối với 7 nhóm hành vi vi phạm.
-
Trong tương lai, việc răn đe các hoạt động đe dọa, áp bức tại những khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông và Biển Đông là một mục tiêu quan trọng mà Lục quân Mỹ cần phải đạt được.
-
Sự việc vừa xảy ra tại sông Nhơm, xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Nạn nhân là em Lê Quốc H (SN 1999), vừa học xong lớp 9, trú tại xã Vân Sơn.
-
Tạp chí Không quân Mỹ mới đây tiết lộ, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines đến Australia, không lực Mỹ đã và đang không ngừng tăng cường hiện diện, tạo ra những “vòng xoay” máy bay trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương làm đối trọng với Trung Quốc.
-
Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 31.5 cam đoan, Trung Quốc sẽ không “quấy rối” ở Biển Đông nhưng đe dọa đáp trả “trong tình huống cần thiết” đối với các hành động khiêu khích của các nước khác trong khu vực.
-
Triều Tiên sẽ chưa thử hạt nhân. Tin từ Viện Nghiên cứu Mỹ - Triều thuộc Đại học Johns Hopkins ngày 21.3 căn cứ từ ảnh vệ tinh.
-
Nhiều người lo ngại đề xuất nộp phạt cho CSGT sẽ nảy sinh chuyện CSGT vòi vĩnh, nhận hối lộ của người vi phạm một khoản tiền thấp hơn quy định.
-
Các nhà phát triển tàu ngầm Ấn Độ cho biết, tàu ngầm tấn công hạt nhân nội địa đầu tiên của nước này là INSS Arihant đã sẵn sàng cho các cuộc tuần tra răn đe trong năm tới.
-
Lãnh đảo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định việc nêu tên người vi phạm giao thông lên báo, đài chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả.
-
“Việc Mỹ điều máy bay B-52 bay ngang vùng trời mà Trung Quốc vừa xác lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông là hành động mang tính răn đe, nếu có xung đột xảy ra thì còn phải qua nhiều “công đoạn” nữa”.