Ràng buộc

  • "Họ muốn chứng tỏ họ không bị tịt nòi, chưa kể có vài trường hợp để tránh đi tù thì cứ có bầu và có con... nói chung đó là tất cả những mong muốn riêng tư. Xã hội đâu có cần thêm đứa bé nào nữa đâu.", Mai Khôi chia sẻ.
  • Dân Việt - Hôn nhân là một trong những quyết định trọng đại nhất của đời người. Sẽ có rất nhiều sự thay đổi và cũng sẽ có những hạnh phúc bất ngờ giúp bạn cảm thấy hôn nhân thật hạnh phúc.
  • Dân Việt - Người ta vẫn ví von đàn ông giống như tay thợ săn, nói lên bản chất của đàn ông là thích tự do và luôn muốn khám phá, kiếm tìm cái mới. Thực tế, nhiều người đàn ông không muốn bị ràng buộc bởi gia đình.
  • Theo một nghiên cứu mới, khoảng cách tuổi lý tưởng giữa một cặp vợ chồng là 4 năm, 4 tháng, nhưng đi kèm điều kiện người vợ phải kém tuổi chồng.
  • Dân Việt - Cả tuổi thanh xuân tôi mải miết với những cuộc tình không đầu không cuối, khi nhìn lại tôi chả thấy có gì. Không vợ! Không con! Nếu cho làm lại, tôi sẵn sàng quỳ xuống chân vợ xin cô tha thứ.
  • (Dân Việt) - Viettel đã soán ngôi của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT) cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Năm 2012, doanh thu của Viettel đạt trên 140.000 tỷ đồng vượt mức 130.390 tỷ doanh thu của VNPT.
  • Lãnh đạo V.Ninh Bình sẽ ký với Văn Quyến một bản hợp đồng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó có nhiều điều khoản ràng buộc, nhất là ở chế độ trả lương.
  • Người mẫu đồ lót cho biết, tuy không làm gương mặt độc quyền cho một hãng nội y nào, nhưng mỗi lần chụp ảnh quảng cáo, giá cát-xê của cô đã lên hàng trăm triệu.
  • Dân Việt - Tăng Thanh Hà không thuộc type lấy chồng rồi dựa dẫm; Dũng “khùng” chưa có nhu cầu lấy vợ thì sao phải lấy; Hiền Thục không chồng nên rất tự do; Xuân Hinh thắc mắc “Ai cũng đặc sản cả thì ai làm cà muối?”...
  • Dân Việt - Bà mẹ đơn thân chia sẻ về sự tự do khi đứng ngoài cuộc sống hôn nhân: “Tôi không phải sợ hãi, không phải làm theo lời người đó hay “đón ý dòm mặt”. Tôi có thể muốn yêu thì yêu, không muốn yêu thì thôi”...