Rau quả sạch, hoa tươi vẫn mơn mởn trên vùng cát trắng 50 độ C

Đình Thông Thứ bảy, ngày 28/05/2016 06:30 AM (GMT+7)
Để các loại hoa và rau củ, quả vẫn tốt, xanh tươi trên cát trắng mà có khi nhiệt độ lên đến hơn 50 độ C phải nhờ vào việc ứng dụng công nghệ tưới phun mưa, phun sương và tưới nhỏ giọt phù hợp với vùng sa mạc kết hợp với việc cải tạo đất...
Bình luận 0

Gần 50 ha vùng mỏ chỉ toàn nắng, gió và cát trắng sau khi khai thác hết quặng titan đã được cải tạo thành một khu du lịch sinh thái trải nghiệm nông nghiệp mang tên Đồng Nôi - Thiên Cầm tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Mậu Trình - Giám đốc của mô hình độc đáo này cho biết: Bí quyết để các loại hoa và rau củ, quả vẫn tốt, xanh tươi trên cát trắng mà có khi nhiệt độ lên đến hơn 50 độ C không phải chuyện dễ. Đơn vị đã phải tìm tòi, cải tiến việc ứng dụng công nghệ tưới phun mưa, phun sương và tưới nhỏ giọt phù hợp với vùng sa mạc kết hợp với việc cải tạo đất.

img

 Cây được ươm mầm trong nhà lưới, sau đó mới đem ra ruộng cát trồng.

img

 Tưới phun sương trên cánh đồng măng tây.

img

Hoa hướng dương khoe sắc trên cát nóng.

Cũng theo ông Trình, du khách đến đây đặc biệt thích thú với hệ thống vườn hoa, thảm hoa, suối hoa, đường ô hoa… trong đó, phải kể đến các giống hoa nổi tiếng được nhập từ Thái Lan, Indonesia, Mỹ, Nga, Trung Quốc… như lăng thảo, mắt nai, ngũ sắc chiều tím, dừa cạn, hướng dương, tường vi…; hệ thống hồ sen, hồ súng, hồ cá và nhà chòi dành cho khách trải nghiệm câu cá…; hệ thống thảm cỏ Nhật dành cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; hệ thống đồng cỏ siêu cao lương VA6 vừa tạo môi trường xanh sạch, vừa làm thức ăn phục vụ cho Dự án chăn nuôi bò Úc của Tổng công ty và hệ thống vườn cây nhà vòm với các loại rau, củ, quả chất lượng cao như mướp vàng, mướp dài Nhật Bản, mướp đắng, bầu hồ lô, bầu tròn, dưa chuột, xà lách, cải xanh, cà rốt, cải bắp…được sản xuất,chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP với hệ thống tưới béc tự động tiết kiệm nước bằng công nghệ tiên tiến.

img

Từ sáng sớm công nhân đã ra đồng thu hái quả mướp.

img

 Hoa mướp vàng rực khắp cánh đồng.

img

Công nhân chăm sóc vườn mướp đắng.

img

Thu hoạch ớt.

img

Đến 10h sáng là kết thúc thu hoạch và thu gom rau, củ, quả tại ruộng.

img

Sau khi thu hoạch xong, rau, củ, quả được đem vào bảo quản trong kho lạnh.

Được biết, rau, củ, quả sản xuất ở đây ngoài tiêu thụ tại chỗ còn cung cấp cho hệ thỗng chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn của Tổng công ty Mitraco trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh. Trong dịp nghỉ lễ 30.4 vừa qua rất đông du khách đã đến đây tham quan, ngày cao điểm khu du lịch này đã đón hàng ngàn lượt du khách tới thưởng ngoạn và mua sản phẩm.

Bạn Phương Thảo, một du khách từ Hà Nội cho biết: Điều thu hút đông bạn trẻ đến đây chính là vừa được trải nghiệm những công việc sản xuất của nhà nông, vừa lại được “ chén” những củ, quả  tự mình thu hái ngay tại ruộng mà không lo độc hại.

img

Du khách thích thú được chụp ảnh cùng bầu bí.

img

Dù nắng nóng nhưng các loại hoa ở đây vẫn luôn được chăm sóc tươi tốt.

img

Nơi đây đã trở thành điểm chụp ảnh cưới được các bạn trẻ yêu thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem