Rơi nước mắt vì đào, quất bị kẻ xấu phá hoại tan hoang sau 1 đêm

Hoàng Huyền Thứ hai, ngày 21/01/2019 21:24 PM (GMT+7)
Hàng trăm cây đào, quất tết của người dân ở Bắc Ninh, Hưng Yên... đang đến vụ thu hoạch bán tết bỗng chốc mất trắng vì bị kẻ gian phá hoại, khiến nhiều hộ bị thiệt hại nặng nề.
Bình luận 0

Làng đào tết tan hoang sau 1 đêm

Năm nay gia đình ông Ngô Văn Sử (gần 60 tuổi) ở làng Đình Bảng có khoảng trên 50 gốc đào bán tết, nhưng đến thời điểm này, toàn bộ số cây hoa đó đã bị kẻ gian phá hoại. "Cả năm trông vụ đào tết mà giờ thành "tay trắng", gia đình tôi và bà con ở đây năm nay mất tết thật rồi" - ông Sử nghẹn ngào nói.

img

img

img

img

Các cây đào bị kẻ gian phá hoại trên cánh đồng thuộc phường Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh). Ảnh: H.H

Được biết, cây cối, hoa màu cũng là tài sản theo quy định pháp luật. Tổ chức, cá nhân nếu cố ý hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá dưới 2 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 167/2013. Nếu tài sản bị hủy hoại, bị làm hư hỏng trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì người có hành vi cố ý hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Dẫn chúng tôi đi thăm vuờn đào, ông Sửu liên tục lấy tay quệt nước mắt. "Vụ năm nay thời tiết thuận lợi, đào được mùa, cây rất xanh tốt, nụ, lộc đang ra nhiều, chỉ chờ khách đến  "xuống tiền" đưa đi nên bà con rất mừng. Vậy mà giờ mất hết rồi, đau xót quá" - ông Sử buồn rầu.

Theo ông Sử, toàn bộ số đào của gia đình ông và 10 hộ khác trong làng đã bị kẻ gian phá hoại vào đêm 17.1. "Phần lớn số đào của dân bị phá là các gốc lâu năm và đều đã có khách đặt cọc tiền. Giờ cây hư hại, chúng tôi có thể bị khách bắt vạ khiến bà con rất lo lắng, hoang mang" - ông Sử bày tỏ.

Theo một số người dân tại khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), đêm 16.1 rạng sáng 17.1, lợi dụng đêm tối và người dân mải xem trận bóng đã giữa đội tuyển Việt Nam và Yemen tại vòng loại Asian Cup 2019, kẻ gian đã đột nhập vào khu vực trồng đào tết của nhiều hộ dân, phá hoại 147 gốc đào chuẩn bị bán tết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

"Nhà ít cũng bị hại vài cây, nhà nhiều cũng mất hàng chục cây, thiệt hại rất lớn. Đáng nói là toàn bộ số đào đều bị kẻ gian xuống tay rất tàn ác, khiến cho cây không thể phục hồi lại nữa" - bà Mơ, một trong những hộ bị thiệt hại nhiều đào ở Đình Bảng nói.

Cùng trong tình cảnh với bà con ở Đình Bảng, mới đây tại "thủ phủ" cây chưng tết của Hưng Yên cũng vừa xảy ra vụ việc kẻ xấu phá hoại vườn quất cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Phòng (SN 1970, trú đội 14, thôn Ấp Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang), gây thiệt hại lớn cho hộ này.

Theo thông tin ông Phòng cung cấp cho phóng viên, sáng 4.1, ông ra đồng chăm sóc vườn quất cảnh chuẩn bị bán Tết Kỷ Hợi thì phát hiện hàng chục cây quất tạo dáng hoàn chỉnh đã được bán cho thương lái, chỉ chờ ngày đến đánh mang đi đã bị kẻ xấu bẻ cành, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

"Mất cây đã đành, giờ tôi còn có nguy cơ phải đền bù vì các cây quất bị phá hoại đã có khách đặt tiền. Thê thảm quá" - ông Phòng ngậm ngùi.

Vẫn khó xử lý

Khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Phóng cho hay, từ trước đến nay gia đình ông chưa từng mâu thuẫn với ai nên khả năng người ngoài phá hoại ít xảy ra. Ông đặt ra nghi vấn là người có quan hệ họ hàng với gia đình gây ra. Năm ngoái, vườn quất tết của gia đình ông cũng đã xảy ra tình trạng tương tự mà không tìm ra thủ phạm.

img

Thông tin từ Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên), đơn vị này vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc. Mặc dù các ngành chức năng của địa phương đều vào cuộc quyết liệt ngay sau khi nhận được các thông tin về những vụ việc như vậy, tuy nhiên sau một thời gian tạm lắng xuống thì nay tình trạng phá hoại vườn cây phục vụ tết lại tái diễn.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân thường xuất phát từ các mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, hàng xóm xích mích nhau rồi ra tay phá hoại để thỏa mãn cơn tức giận, cũng có khi do ganh ghét thấy người ta trồng cây có hiệu quả hơn mình...

Theo lãnh đạo phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, hiện địa phương này có khoảng 60 mẫu trồng đào, trong số đó khá nhiều diện tích bị kẻ gian phá hoại gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Ông Nguyễn Thạc Chín - Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, cho biết, hiện lãnh đạo địa phương đã nắm được sự việc và đã báo cho lực lượng công an về làm việc, điều tra nhằm tìm ra thủ phạm để xử lý trước pháp luật, đòi lại công bằng cho người dân làm ăn lương thiện.

"Hôm 19.1, tôi cũng đã xuống thực tế địa bàn để ghi nhận sự việc và tâm tư của bà con. Trước mắt, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng an ninh phối hợp cùng bà con bảo vệ đào, quất và đảm bảo an toàn cho người dân chăm sóc, thu hoạch cây cảnh bán tết. Còn về lâu về dài, rất mong cấp trên có chính sách hỗ trợ để bà con vơi bớt khó khăn" - ông Chín khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Công an thị xã Từ Sơn cũng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân về việc bị kẻ gian phá hoại 147 gốc đào tết, công an thị xã đã khẩn trương thành lập tổ công tác đến làm việc với bà con và thống kê thiệt hại. "Tôi đã giao Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã tiếp tục điều tra, khẩn trương truy tìm kẻ gian phá hoại đào của bà con, làm rõ sự việc" - ông Huệ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem