Độc đáo Tết cổ truyền Bunpimay trên đất Sơn La

Hà Hoàng Thứ bảy, ngày 14/04/2018 21:13 PM (GMT+7)
Hàng ngàn giáo viên, học sinh của trường Đại học Tây Bắc (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) ướt sũng trong những làn nước "lộc" của Lễ chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay (Lễ hội té nước). Ai cũng phấn khởi, reo hò, hòa cùng niềm vui của hơn 600 lưu học sinh đến từ 8 tỉnh Bắc Lào đang theo học tại trường.
Bình luận 0

Theo truyền thống và nghi thức cổ truyền của dân tộc Lào, ngày 14.4 hàng năm là ngày mở hội Bunpimay, cầu phúc cho năm mới. Trong những ngày Tết, nhân dân các bộ tộc Lào không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, từ những bản làng xa xôi, đến các thành phố lớn đều đổ về chùa, mang theo âu bạc đựng đầy nước ướp hoa thơm để tắm mát cho tượng phật. Người ta té nước cho nhau thay cho lời chúc năm mới tốt lành và gặp nhiều may mắn, bình an, cầu mong năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu...

img

Tết cổ truyền Bunpimay là nét đẹp văn hóa lâu đời người Lào, cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc...

Lễ chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay là hoạt động thường niên được trường Đại học Tây Bắc tổ chức vào tháng 4 hằng nay. Dịp này, lưu học sinh Lào được tham gia nhiều hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… Đặc biệt, lưu học sinh Lào cùng thầy cô và các bạn Việt Nam tham gia lễ thắp nến, té nước, buộc chỉ cổ tay, cầu chúc một năm mới hạnh phúc và an lành.

img

  Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu giữa các du học sinh Lào và Việt Nam  mừng Tết cổ truyền Bunpimay

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thiệu Sơn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tây Bắc cho biết: Năm học 2018 – 2019, nhà trường có 602 lưu học sinh Lào; trong đó  có 589 sinh viên hệ đại học và dự bị đại học, 13 học viên hệ cao học. Nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ các lưu học sinh Lào, đặc biệt là tổ chức Lễ chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay. Qua đây, nhà trường mong muốn các lưu học sinh Lào cảm nhận được bầu không khí đầm ấm khi ăn Tết ở xa nhà. Đồng thời, khích lệ tinh thần cho các em yên tâm học tập và đạt kết quả cao.

img

 Các nghi thức cổ truyền đã được các du học sinh Lào chuẩn bị sẵn, để cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất trong năm mới

Em Koungnang Laeunglutthavong (Cụng Lương Lặt Thạ Vông) chia sẻ: Đây là năm thứ 2, em được tham dự Lễ chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay tại trường Đại học Tây Bắc. Dù em ăn Tết xa nhà nhưng em không cảm thấy buồn. Em cảm nhận được tình cảm ấm áp, sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam dành cho các lưu học sinh chúng em, em cảm thấy rất vui.

Cùng chung niềm vui trong ngày Tết cổ truyền, em Syvui Bun Buu Phanh (Si Vụi Bun Bua Phăn) cho hay: Thời điểm diễn ra Tết cổ truyền Bunpimay, trùng với thời gian các sinh viên phải tập trung ôn thi nên không ai về nước mà ở lại đón Tết tại trường. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường, em đã được đón cái Tết Bunpimay trong không khí trang trọng, đầm ấm và vui tươi như ở quê nhà.

img

 Các du học sinh Lào cùng các thầy cô trường  Đại học Tây Bắc buộc chỉ  lên tay, để cầu may mắn trong năm mới

Với Koungnang Laeunglutthavong, Koungnang Laeunglutthavong và các lưu học sinh Lào tại trường Đại học Tây Bắc, nhà trường, thầy cô và các bạn Việt Nam như gia đình thứ hai. Các em hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để trở thành những người con ưu tú, tài năng; góp phần xây dựng và phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

img

Tết cổ truyền Bunpimay có ý nghĩa tiễn năm cũ đón năm mới gặp nhiều may mắn và bình an

Tết cổ truyền Bunpimay hay còn gọi là Lễ Hột Nặm, là tập quán văn hóa lâu đời của người Lào, tương đồng với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, bắt đầu diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 Dương lịch. Tết cổ truyền Bunpimay có ý nghĩa tiễn năm cũ đón năm mới, cầu mong mưa thuận gió hòa, tưởng nhớ đến công ơn của bậc cha ông đã đem tới ấm no, hạnh phúc cho thế hệ con cháu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem