Rộn ràng đón Ngày điện ảnh

Thứ hai, ngày 08/03/2010 21:40 PM (GMT+7)
NTNN - Nhiều hoạt động đang bắt đầu kéo dân trong nghề và công chúng hâm mộ điện ảnh trong nước gia nhập làn sóng chào mừng Ngày điện ảnh Việt Nam 15-3.
Bình luận 0

img
Bẫy rồng - phim chiếu mở màn loạt phim truyện nhựa dự giải Cánh diều vàng.

Triển lãm, hội thảo và thi thố

Chào mừng ngày điện ảnh VN lần thứ nhất, Hội Điện ảnh VN, Bộ VH-TT&DL, Bộ TT&TT tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi với mong muốn lan tỏa sâu rộng để tôn vinh điện ảnh và nâng cao sự hiểu biết, mối quan tâm của công chúng với nghệ thuật thứ bảy.

Cùng một thời điểm, hai cuộc thi được phát động là thi tìm hiểu điện ảnh VN và thế giới, thi sáng tác kịch bản phim “Truyện Kiều”. Cuộc thi tìm hiểu diễn ra theo phương thức nhắn tin cho các thuê bao điện thoại trong và ngoài nước từ 0 giờ ngày 3-3 đến 21 giờ ngày 14-3. Người dự thi phải trả lời đến 150 câu hỏi.

Còn thi sáng tác kịch bản phim nhựa cho tuyệt tác của thi hào Nguyễn Du sẽ từ 15-3-2010 cho đến 15-3-2011 với một giải đặc biệt là 200 triệu đồng và 3 giải khuyến khích trị giá 20 triệu đồng mỗi giải.

Nhà văn Phạm Việt Long hy vọng sau cuộc thi này sẽ còn những tác phẩm khác được đưa ra để các nhà biên kịch, nhà văn, nhà báo… thử sức, ông cho rằng: Chúng ta có nhiều tác phẩm văn học cổ điển, có thể sử dụng làm phim, đọc lên đã thấy điện ảnh rồi!

Nhiều hoạt động cộng đồng khác sẽ được tổ chức như chiếu những phim tiêu biểu của điện ảnh nước nhà, tổ chức về nguồn tới Long An - nơi có hoạt động điện ảnh Bưng Biền năm xưa, Thái Nguyên – nơi Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Nha Chiếu bóng và Nhiếp ảnh ngày 15-3-1953.

Ngày 13-3 tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo “Điện ảnh VN hội nhập quốc tế”. Hội thảo “Khuyến khích sáng tác và trách nhiệm nghệ sĩ” diễn ra tại TP.HCM vào 10-3 và Hà Nội vào 15-3.

Thêm giải cho Cánh diều

Tham dự giải Cánh diều 2009 có 8 phim truyện nhựa, 5 phim tài liệu nhựa, 36 phim tài liệu video, 11 phim khoa học video, 12 phim truyền hình dài tập, 6 phim truyền hình ngắn tập, 10 phim hoạt hình 2D, 3D cùng 3 công trình nghiên cứu. 

Các phim dự giải Cánh diều 2009 sẽ được các BGK chấm theo thang điểm từ 1 đến 10 với điểm lẻ 0,5. Đạo diễn Đặng Xuân Hải – Phó Chủ tịch Hội cho biết, sẽ căn cứ vào tổng điểm chia đều của các giám khảo để xác định giải. Từ 9,1 đến 10 là Vàng, 8,1 đến 9,0 là Bạc và 7,1 đến 8,0 là khuyến khích.

Thông tin về lễ trao giải Cánh diều được nhiều người háo hức chờ đợi đến nay vẫn khá “mờ mịt” ngoài một số thông báo về việc truyền hình trực tiếp vào 19 giờ 45 ngày 14-3 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, vẫn do Đài THVN phối hợp với Hội ĐAVN thực hiện. Chánh Văn phòng Hội Nguyễn Văn Tân cho biết: Chúng tôi muốn giữ bí mật để tăng độ hấp dẫn.

Năm nay có thêm hy vọng và phấn khởi cho nhiều nghệ sĩ khi BTC cho biết sẽ có giải cho nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim video và phim truyền hình nhiều tập. Mọi năm giải vai chính xuất sắc chỉ dành cho phim nhựa nên quả là nhiều người có thiệt thòi.

Thêm giải này nhưng lại bớt giải kia, đó là việc sẽ không có giải cho báo chí viết về điện ảnh với lý do Liên hoan phim toàn quốc vừa diễn ra cách đây chưa lâu, trong đó có giải dành cho báo chí. Nay nếu giải lại tiếp tục trao, e rằng có trùng lặp...!

Vì thế mà giải sẽ hoãn và dành cho những năm sau. Cứ kiểu lập luận này thì xem ra có thể “đẻ” ra một giải nào đó cho điện ảnh, rồi lúc khác có thể bỏ nó đi hay dừng nó lại một cách… “vô tư”!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem