Rủ nhau tắm sau khi đá bóng, 2 em nhỏ chết đuối thương tâm

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 15/06/2022 18:01 PM (GMT+7)
H. và T. đến nhà ông ngoại chơi rồi sau đó rủ nhau đi đá bóng. Đến tối gia đình không thấy hai em về nên tổ chức tìm kiếm và sau đó phát hiện 2 em chết đuối dưới hồ nước.
Bình luận 0

Ngày 15/6, UBND xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong. 

Trước đó, vào 16h ngày 14/6, em N.T.H. (13 tuổi, thôn 5, xã Gào, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và H. (12 tuổi, thôn 2, xã Trà Đa, TP.Pleiku) đến nhà ông N.V.T. (là ông ngoại của 2 em trên) ở thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn chơi. 

Gia Lai: Rủ nhau tắm sau khi đá bóng, 2 em nhỏ đuối nước thương tâm  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc 2 em nhỏ chết đuối thương tâm. Ảnh: HL

Sau đó, 2 em rủ nhau đi đá bóng. Đến 19h, gia đình không thấy hai em về nên tổ chức tìm kiếm. 

Khoảng 23h45 cùng ngày, gia đình và người dân thấy quần áo, dép trên bờ hồ thuỷ lợi nên lặn tìm và trục vớt thi thể 2 em lên. 

Theo lãnh đạo UBND xã Bàu Cạn, sau khi nhận được tin báo về vụ việc 2 em nhỏ chết đuối, đơn vị đã đến nhà từng nạn nhân thăm viếng và hỗ trợ 1,5 triệu đồng/em. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem