Rùa Hồ Gươm có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất

Thứ năm, ngày 16/09/2010 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổ chức Bảo tồn quốc tế (CI) vừa công bố danh sách 10 loài rùa nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, trong đó có loài rùa ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bình luận 0
img
 

Theo danh sách này có 10 loại rùa cạn và nước ngọt đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, trong đó rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) đứng vị trí số 1 và rùa Trung Bộ, loài đặc hữu ở Việt Nam xếp thứ 9.

Cũng theo CI, trên thế giới chỉ còn 4 cá thể rùa giống như rùa hồ Hoàn Kiếm (1 cá thể sống tại hồ Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội và 2 cá thể nuôi nhốt tại Trung Quốc).

Tuy nhiên, trao đổi với NTTN vào tối 15-9, PGS.TS sinh học Hà Đình Đức, người có nhiều năm nghiên cứu về Rùa Hồ Gươm lại cho rằng, Rùa Hồ Gươm không phải là loài Giải Thượng Hải (Rafetus swinhoei) như xếp loại của CI, mà có tên là Rafetus Leloii, đã được công bố trong danh sách hàng trăm loài rùa thế giới và tại Tạp chí khảo cổ số 4-2000.

Đây là loài cực kỳ quý hiếm nhưng chưa có tên trong Sách Đỏ hay các văn bản bảo vệ khác ở VN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem