Rùng mình với những người thích "ăn tươi nuốt sống"

Minh Phương Chủ nhật, ngày 31/05/2015 13:00 PM (GMT+7)
Thịt sống, giun sống, bọ cạp sống hay thậm chí là dơi và bạch tuộc …đều trở thành những món ăn ưa thích của một số người.
Bình luận 0

img
Giáo viên ngôn ngữ học Michele Cox ở bang Texas, Mỹ đã thực hiện thử thách kinh dị: Ăn giun đất sống để thực hiện lời hứa với các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học.
img
Ban đầu cô cảm thấy rất ghê sợ với những con giun đất đang ngoe nguẩy trong hộp. Để xua tan sự sợ hãi, cô Cox đã ăn kèm với socola.
img
Cox cho biết, cô cảm thấy rất vui vì các em học sinh có phản ứng rất tích cực.
img
Trong khi đó, cô Janet thể hiện màn ăn chân ếch sống.
img
Trải qua một trận ốm, Derek Nance sống tại Lexington, bang Kentucky, Mỹ phát hiện mình có sở thích ăn xác sống động vật.
img
Món khoái khẩu của anh chàng là thịt cừu non còn tươi ngon.
img
Thông thường, Nance đều mua con vật còn sống về nhà để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
img
Nance còn có một sở thích đặc biệt là uống máu cừu tươi. Anh chàng giải thích đây chính là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời cho cơ thể
img
Bộ tộc Nenets, sinh sống trên bán đảo Yamal, vùng Siberia có tập tục quen thuộc là uống máu và ăn thịt tuần lộc sống.
img
Máu của những con tuần lộc trở thành đồ uống giàu vitamin đối với bộ tộc đặc biệt này.
img
Một thanh niên bộ tộc Nenets đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình bằng bữa thịt sống thịnh soạn.
img
Đối với nhiều người dân Nhật Bản, món sashimi ếch là một trong những món “khó nuốt” nhất.
img
Một cô gái tới nhà hàng Memory Lane thưởng thức món sashimi ếch đặc biệt.
img
Bạch tuộc sống hay còn gọi là Sannakji là một món ăn truyền thống kinh dị của xứ sở kim chi.
img
Một thực khách thưởng thức món bạch tuộc sống tại nhà hàng.
img
Có người xé ăn nguyên con và dùng kèm với vừng và dầu mè.
img
Dơi sống trần qua nước sôi thả vào súp là món ăn truyền thống của người dân địa phương ở đảo Guam, phía Tây Thái Bình Dương.
img
Nhiều thực khách không thể nuốt nổi món ăn kỳ dị này.
img
Ismail Jasim Mohammed, một nông dân ở Samara, Iraq có thói quen ăn bọ cạp sống.
img
Trong quá trình ăn, dù bị con vật cắn cho không ít lần song anh Mohammed không bận tâm. Thậm chí, anh còn cho rằng việc bị cắn sẽ giúp anh miễn nhiễm với nọc độc của chúng. Một bác sĩ đã khẳng định, những nọc đọc của bọ cạp không hề ảnh hưởng tới người đàn ông kỳ lạ này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem