Ruộng lúa

  • (Dân Việt) - Đã có gần 1.500ha lúa đông xuân ở Thừa Thiên - Huế bị chuột cắn phá khiến nông dân khốn đốn. Điều lo ngại là dù nỗ lực ra quân diệt chuột nhưng loài vật gây hại này vẫn phát triển với tốc độ chóng mặt.
  • (Dân Việt) - Đó là lý giải của ông Nguyễn Thanh Triều - Trưởng nhóm Khảo nghiệm lúa, Công ty TNHH Pioneer Hi - Bred Việt Nam về việc không xin phép cơ quan chức năng khi thuê đất trồng khảo nghiệm lúa lai.
  • (Dân Việt) - Chị Lệ rút tuýp sắt giấu dưới gầm xe chống trả nhưng sức lực của người phụ nữ không thấm vào đâu so với gã đàn ông đang say máu. Lợi tiếp tục đâm nạn nhân vào đầu, cổ, ngực và bụng.
  • (Dân Việt) - Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe khách Nam Định bất ngờ mất lái đâm vào cột mốc rồi lao xuống ruộng lúa và lật nghiêng. Gần 40 hành khách mắc kẹt trong xe la ó, một số người đã đạp cửa thoát ra ngoài.
  • (Dân Việt) - Sau hơn 5 tháng không mưa, 7 xã vùng Lìa thuộc huyện Hướng Hóa, đang đối mặt với một đợt hạn hán nặng nề.
  • (Dân Việt) - Nhiều người gọi ông Nguyễn Văn Trị - Chủ tịch Hội ND xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) là người "chạy" vốn cho nông dân. Hơn 7 năm nay, ông đã giúp hàng ngàn hộ được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.3, ngành nông nghiệp Long An đã mạnh tay tiêu hủy toàn bộ diện tích lúa ngoại lai xuất xứ Trung Quốc được một tiến sĩ Trung Quốc và một thạc sĩ Việt Nam trồng trái phép tại địa phương này.
  • Sau khi dùng kéo đâm chết chị Lệ, Đặng Xuân Lợi đẩy nạn nhân xuống ruộng lúa và cướp xe ô tô 4 chỗ bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ trốn chạy, đối tượng Lợi đã bị cơ quan công an bắt giữ.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Sau những ngày tết Nguyên đán Quý Tỵ, nhiều nông dân ở các huyện Kế Sách, Châu Thành, Long Phú (Sóc Trăng) rầu rĩ vì hàng trăm hecta lúa xuân hè mới xuống giống được gần một tháng thì bị sâu cuốn lá hoành hành.
  • (Dân Việt) - Sẽ có hơn 4.500 ha trước đây trồng lúa đông xuân, được chuyển đổi sang trồng các loại cây ngắn ngày có khả năng chịu hạn hoặc sử dụng ít nước tưới.