Rút thẻ vàng với Ngô Hoàng Thịnh, trọng tài V.League... quá "non"

Thứ tư, ngày 24/03/2021 16:40 PM (GMT+7)
Ông Dương Mạnh Hùng cho rằng, trọng tài đã xử lý quá non ở tình huống đó. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ trước đó đã rút thẻ vàng đối với Ngô Hoàng Thịnh trước khi quyết định lại.
Bình luận 0

Phút 27 của trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC, Đỗ Hùng Dũng có pha đi bóng thẳng vào vòng cấm đội chủ nhà thì bị bất ngờ bị Ngô Hoàng Thịnh vào bóng thẳng bằng gầm giày hướng vào ống đồng. Ống kính máy quay sau đó cho thấy cổ chân của tiền vệ 27 tuổi đã ngay lập tức gãy gậpsau khoảnh khắc triệt hạ của Ngô Hoàng Thịnh. Trận đấu đã phải gián đoạn gần 10 phút để các bác sĩ sơ cứu cho Hùng Dũng.

Rút thẻ vàng với Ngô Hoàng Thịnh, trọng tài V.League... quá "non" - Ảnh 1.

Pha vào bóng kinh hoàng của Ngô Hoàng Thịnh.

Ở tình huống này, trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ đã ngay lập tức rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Ngô Hoàng Thịnh. Tuy nhiên, hành động này vấp phải sự phản đối gay gắt từ các cầu thủ Hà Nội FC. Sau đó, vị "vua áo đen" đã phải rút thêm một chiếc thẻ đỏ trực tiếp với tiền vệ của CLB TP.HCM, qua đó truất quyền thi đấu của Ngô Hoàng Thịnh.

Chia sẻ về pha xử lý của trọng tài Vũ Nguyên Vũ, cựu còi vàng V.League - Dương Mạnh Hùng cho rằng, trọng tài đã xử lý quá non ở tình huống này khi lập tức rút thẻ vàng cho Hoàng Thịnh.

"Nên là một thẻ đỏ trực tiếp, chứ không thể là một thẻ vàng được. Ý đồ quá ác ý, ông Vũ đứng gần đó mà rút thẻ vàng được thì phải nói quá non. Trọng tài không cần phải xử lý gấp như vậy. Hãy từ từ mà quyết định. Và tôi nghĩ, đứng gần như vậy mà không rút thẻ đỏ trực tiếp thì tôi nói thật là cực kỳ non khi nói về quyết định rút thẻ của trọng tài Vũ.

Rút thẻ vàng với Ngô Hoàng Thịnh, trọng tài V.League... quá "non" - Ảnh 2.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng rút thẻ vàng rồi mới rút thẻ đỏ cho Hoàng Thịnh là chưa chuẩn xác.

Dưới quan điểm của tôi, Hoàng Thịnh đã cực kỳ ác ý với Hùng Dũng. Dù đứng ở góc nhìn nào thì đó chắc chắn phải là một thẻ đỏ trực tiếp. Rút thẻ vàng sau đó mới rút thẻ đỏ thì tôi không đồng ý lắm", cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng chia sẻ.

Theo cập nhật từ phía CLB Hà Nội FC, Hùng Dũng được xác nhận là đã bị gãy xương chày và xương mác chân phải. Với chấn thương nghiêm trọng vừa mới gặp phải, Hùng Dũng gần như phải nghỉ hết năm 2021.

Việc chấn thương liên quan đến gãy chày và xương mác là một dạng chấn thương rất nặng. Việc tập luyện hồi phục yêu cầu thời gian tương đối dài, do đó nguy cơ Hùng Dũng phải rời xa sân cỏ dài hạn là điều có thể trông thấy trước mắt.

Với tình hình hiện tại, "động cơ tuyến giữa" của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ không thể tham dự các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 tới. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với ĐT Việt Nam và là cơn đau đầu thực sự của HLV Park Hang-seo.


Vương Hà (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem