Ryan Giggs khao khát "đòi nợ" Real Madrid

Thứ ba, ngày 05/03/2013 21:09 PM (GMT+7)
Dân Việt – Cho tới giờ, "lão tướng" của M.U vẫn còn nhớ cái cảm giác cay đắng khi anh và các đồng đội bị Real hất cẳng tại Champions League 2000 và 2003.
Bình luận 0

Còn nhớ ở vòng tứ kết Champions League mùa giải 1999-2000, M.U đã cầm hòa Real với tỷ số 0-0 trong trận lượt đi tại Bernabeu. Trận lượt về trên sân Old Trafford, Quỷ đỏ đã phải ngậm ngùi bước ra bên lề cuộc chơi khi để thua 2-3.

img
 

Ba năm sau cũng ở vòng tứ kết Champions League 2002-2003, M.U lại thêm một lần ôm hận trước đội bóng Hoàng gia. Trận thắng 4-3 ở lượt về trên sân nhà Old Trafford không đủ để họ giành quyền đi tiếp khi đã để thua Real 1-3 ở lượt đi.

Ở thời điểm này, Giggs là cầu thủ duy nhất của M.U đã tham dự cả 4 cuộc đối đầu đắng chát đó với Real. Hơn ai hết, chàng cận vệ già người xứ Wales đang rất nóng lòng phục hận trước đội bóng Hoàng gia ở lượt về vòng knock-out sáng mai tại Nhà hát của những giấc mơ.

Giggs nói: “Ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League 2002-2003, M.U đã sớm bị Real vượt lên dẫn trước. Điều đó khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Dù đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 nhưng chúng tôi vẫn phải nói lời chia tay với đấu trường châu Âu do để thua chung cuộc 5-6.

Hy vọng, kịch bản tương tự sẽ không lặp lại trong trận đấu sắp tới tại sân Old Trafford. Sau hai lần liên tiếp bị Real loại khỏi Champions League, tôi rất nóng lòng muốn cùng đội bóng của mình đòi lại món nợ này”.

Trước trận cầu Siêu kinh điển châu Âu ở vòng knock-out Champions League sáng mai, M.U đang có chút lợi thế khi cầm hòa Real với tỷ số 1-1 trên sân khách. Đây được xem là cơ hội tốt để Giggsy và các đồng đội có thể xóa “dớp” trước bầy Kền kền.

Nếu ra sân ở trận này, Giggs sẽ chính thức chạm mốc 1.000 trận đấu trong sự nghiệp của mình. Và cầu thủ 39 tuổi cảm thấy rất tự hào với những gì mà mình đã làm được.

“Khi lớn tuổi, bạn thường cố gắng tận hưởng những gì mình đang có. Lúc mới theo nghiệp cầu thủ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chạm cột mốc 1.000 trận đấu. Vì vậy, tôi cảm thấy rất tự hào với thành tích của mình. Để có được điều đó, tôi đã phải nỗ lực tập luyện chăm chỉ trong suốt hơn 20 năm qua” – Giggs thổ lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem