Sách đỏ
-
Cá thể rùa quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt, đi lạc vào một nhà dân ở Huế.
-
Hơn một năm ròng sắm sanh trang phục, thiết bị và “học lỏm” kiến thức của dân buôn hàng con (thú rừng) nhằm vào vai chủ một chuỗi nhà hàng “Đặc sản núi rừng” đi lùng hàng mối lớn, nhóm phóng viên đã chứng kiến một thế giới khốc liệt.
-
Ông Nguyễn Viết Xuân ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đi thăm đồng, phát hiện con trăn đất nặng 5 kg, dài 1,7 mét bò bên hồ nước nên hô hoán người dân bắt về.
-
Nhận thấy rắn hổ mang chúa là loài động vật quý hiếm nhóm IB cần bảo vệ, một người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng ý giao nộp lại cá thể rắn này để thả về tự nhiên.
-
Nằm ở tỉnh Quảng Bình, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong có khu hệ động thực vật rất phong phú, nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
-
Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 8 các quốc gia ký kết Bản ghi nhớ về quản lý, bảo tồn rùa biển và môi trường sống của chúng ở khu vực vùng biển Ấn Độ Dương và Đông Nam Á (gọi tắt là IOSEA MOSS).
-
Chúng là những mãnh thú to lớn của thảo nguyên châu Phi hoang dã.
-
Một ngư dân trong lúc thả lưới đánh cá đã phát hiện cá thể vích (rùa biển) mắc vào lưới liền báo cơ quan chức năng và thả về với môi trường tự nhiên.
-
Sáng 7/10, Chi cục thủy sản tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận một cá thể đồi mồi do một người dân ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tự nguyện bàn giao. Ngay sau đó, Chi cục đã thả cá thể đồi mồi quý hiếm này về biển.
-
Kỳ giông khổng lồ, loài "hóa thạch sống" không thay đổi suốt 170 triệu năm, bị lùng bắt do thịt của chúng rất nạc và có vị giống thịt gà.