Sách đỏ
-
Sẽ thiếu sót nếu như thông tin “bỏ túi” của bạn về các điểm đến ở Quảng Nam, không có tên gọi Sông Thanh.
-
Một con khỉ mốc quý hiếm nặng 2.5kg bị thương nặng ở cổ do dính bẫy dây cáp có dấu hiệu bị hoại tử đã bình phục sau hơn 2 tháng được Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) chữa trị.
-
Sau gần 2 năm thử nghiệm, mô hình nuôi cá hô quý hiếm trong lồng bè trên hồ Sê San 4 do Sở KH&CN phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ triển khai tại làng chài thuộc thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đã đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi, mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản nơi đây.
-
Trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung bảo tồn, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Bình Định tập trung triển khai.
-
Những năm gần đây, công tác cứu hộ và bảo tồn rùa biển ở Khánh Hòa đã được quan tâm. Hàng chục con rùa biển quý hiếm được Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn các loài thủy sinh hoang dã Khánh Hòa đã tiếp nhận cứu hộ, chăm sóc và thả về biển.
-
Gần đây, các ban, ngành chức năng địa phương tỉnh TT-Huế có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong bảo vệ, ngăn chặn hành vi xâm hại động vật rừng, tiếp nhận, thả về môi trường tự nhiêu nhiều loài động vật hoang dã, động vật có tên trong sách Đỏ...
-
Vườn Quốc gia U Minh Thượng nằm trên địa bàn hai xã Minh Thuận và An Minh Bắc (thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), có tổng diện tích tự nhiên hơn 8.500 ha. Rái cá vuốt má là một trong những loài động vật hoang dã được nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia U Minh Thượng...
-
Trước đây, các cánh rừng ở các tỉnh miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Quảng Bình,…vốn nổi tiếng bởi các loài lan như Ðai Châu, Sơn Thủy Tiên, Ðuôi Chồn, Cẩm Báo, Phi Ðiệp… thì giờ đây đã xơ xác, cạn kiệt bởi sự khai thác tận diệt của các "thợ săn" lan rừng.
-
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện thành công đề tài khoa học "Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen lan hài vân bắc, hài lông và thủy tiên hường vùng Bắc Trung Bộ".
-
Việc nhiều loài vật được khắc trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn đã trở thành loài nguy cấp là lời cảnh tỉnh hậu thế về trách nhiệm bảo tồn di sản thiên nhiên...