Sai lầm ở Vũ Hán khiến dịch bệnh virus Corona bùng phát

Đăng Nguyễn - Washington Post Chủ nhật, ngày 02/02/2020 13:55 PM (GMT+7)
Virus Corona lây lan nhanh và rộng đến mức khó kiểm soát ở Trung Quốc là do cách xử lý ban đầu của chính quyền địa phương.
Bình luận 0

img

Cảnh sát Trung Quốc bên ngoài khu chợ được coi là nơi bùng phát dịch virus Corona ở Vũ Hán.

Đó là một ngày gần đến Tết Nguyên đán và Pan Chuntao cảm thấy lo lắng. Ông nghe đồn về trường hợp nhiễm virus ở Vũ Hán. Nhưng giới chức địa phương khuyên nên bình tĩnh và không có chuyện virus lây từ người sang người.

Hôm 16.1, người đàn ông 76 tuổi rời căn hộ hai phòng ngủ của mình để tham dự một hội chợ do nhà nước tổ chức. “Chúng tôi bảo ông ấy đừng đi vì có tin đồn lây nhiễm bệnh”, Zhang Siquang, con rể của ông Pan nói. “Nhưng ông ấy vẫn đi vì chính quyền cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát”.

Pan và người thân có thể đã trở thành một trong hơn 14.000 người nhiễm virus Corona. Pan là một trong số hàng triệu người Trung Quốc vẫn sống bình thường trong giai đoạn kể từ virus bùng phát vào cuối tháng 12 cho đến giữa tháng 1.

Quan chức Trung Quốc khi đó đã bắt đầu biết về virus Corona, nhưng không công bố đầy đủ cho người dân, dù dịp Tết Nguyên đán đến gần.

“Một hệ thống y tế mạnh mẽ hơn có lẽ đã giúp Trung Quốc tiết kiệm tiền của và tính mạng người dân”, một chuyên gia nói trên Washington Post.

Theo Washington Post, vào giữa tháng 12, một bệnh nhân ở Vũ Hán nhập viện với các triệu chứng của bệnh cảm cúm, khó thở. Các bác sĩ Trung Quốc loay hoay mãi không tìm được nguyên nhân và các tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Một nhà nghiên cứu Trung Quốc giấu tên nói phòng thí nghiệm nơi ông làm việc nhận được mẫu bệnh phẩm gửi từ Vũ Hán vào ngày 26.12. Mẫu bệnh phẩm chứa virus Corona có nhận dạng giống virus SARS tới 87%.

Một ngày sau, giám đốc phòng thí nghiệm tổ chức họp khẩn cấp để thông báo cho quan chức Vũ Hán, người này cho biết.

Đến tối ngày 30.12, các bác sĩ ở Vũ Hán bắt đầu đăng thông tin về việc có người nhiễm virus giống như SARS. Chính quyền Vũ Hán ngay lập tức phong tỏa các thông tin, chỉ thông báo về sự tồn tại của “bệnh viêm phổi không rõ ràng”, theo Washington Post.

Cũng trong ngày 30.12, Trung Quốc xác nhận đang theo dõi 27 trường hợp nghi nhiễm bệnh lạ. Nguồn gốc của bệnh được cho là từ chợ hải sản ở Vũ Hán. Khu chợ này sau đó đã bị phong tỏa.

Giới chức Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm những người bị viêm phổi, có tiếp xúc với khu chợ. Nhưng không để mắt đến những người gặp vấn đề về hô hấp.

Những người bị bệnh nhẹ được chăm sóc y tế và cho trở về nhà. Điều này càng khiến virus lây lan, theo các chuyên gia.

Đến ngày 9.1, 59 trường hợp được xác định nhiễm virus. Trung Quốc tuyên bố đã kiểm soát và nắm được kiểu gene của virus Corona mới, tương tự như virus SARS.

img

Bệnh nhân nhiễm virus Corona đang được điều trị ở Vũ Hán.

Điều này giúp các nhà khoa học đưa ra phương pháp chẩn đoán nhanh người bệnh. Nhưng các thông tin chi tiết không được công bố.

Đến ngày 20.1, hơn 400 triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê ăn Tết. Đó là lúc Trung Quốc xác nhận 221 trường hợp nhiễm virus. Giới chức Vũ Hán lúc này mới thừa nhận khả năng “lây lan hạn chế từ người sang người”.

Cùng ngày, nhà nghiên cứu phổi nổi tiếng Trung Quốc, Zhong Nanshan, 83 tuổi, từng tham gia chống dịch SARS, đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhà nước để thông báo rằng virus này thực sự có thể lây truyền giữa người với người. Bắc Kinh cuối cùng dường như đã có phản ứng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị “đặt sức khỏe của người dân và sự an toàn lên hàng đầu”.

Đến ngày 27.1, khi số người nhiễm bệnh tăng lên tới 4.500 người, giới chức Vũ Hán mới bắt đầu nhận sai lầm.

Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang nói rằng ông không được cấp trên cho phép thông báo về bệnh dịch từ sớm. Hôm 31.1, Bí thư Thành ủy Vũ Hán, nhận trách nhiệm vì đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt sớm hơn.

“Tôi cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và chỉ còn biết tự trách mình”, Bí thư Thành ủy Vũ Hán, Ma Quoqiang nói.

Tòa án tối cao Trung Quốc ra phán quyêt bất thường, cảnh cáo cảnh sát Vũ Hán vì đã bắt giữ 8 nhà khoa học. “Nếu như mọi người khi đó tin vào tin đồn, đeo mặt nạ, khẩu trang, tránh khu chợ bán động vật hoang dã thì chúng ta đã có thể kiểm soát dịch virus Corona được tốt hơn”, tuyên bố của tòa án tối cao cho biết.

Tính đến ngày 1.2, số người nhiễm virus Corona ở Trung Quốc đã vượt qua con số 14.000 và có 304 người chết.

Pan Chuntao trở về nhà sau khi tham dự hội chợ và bị sốt sau 6 ngày. Con gái Pan Xia cũng bị ốm sau đó một ngày. Trong những tuần qua, con rể Zhang cách ly bố vợ và vợ ở hai phòng khác nhau. Zhang và mẹ vợ ngủ bên ngoài phòng khách.

Họ đưa đồ ăn thức uống vào trong phòng ngủ 3 lần mỗi ngày. Đến ngày 1.2, Zhang cuối cùng đã nhận được kit thử virus nhanh do chính quyền phân phát.

“Tôi tin rằng các thông tin ban đầu bị che đậy đã khiến tình cảnh giờ như thế này. Nó không chỉ tác động đến gia đình tôi, mà còn nhiều người khác nữa”, Zhang nói.

Người đầu tiên tử vong vì virus Corona bên ngoài Trung Quốc

Philippines thông báo trường hợp đầu tiên tử vong vì virus Corona, vài giờ sau khi nước này thông báo ngừng nhập cảnh đối...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem