Samsung phản pháo vụ "qua mặt" bảo mật mống mắt

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 27/05/2017 05:55 AM (GMT+7)
Samsung mới đây đã “phản pháo” vụ việc công nghệ bảo mật mống mắt trên Galaxy S8 bị dễ dàng bị đánh lừa bởi một bức ảnh in.
Bình luận 0

Người phát ngôn của Samsung mới đây đã chia sẻ với tờ The Korea Herald đã đưa ra những bình luận xung quanh vụ việc công nghệ bảo mật mống mắt trên Galaxy S8 bị đánh lừa.  

Phía Samsung cho rằng, mặc dù video thời lượng một phút (cho thấy cảm biến bị lừa bằng mắt giả) xuất hiện rất đơn giản, nhưng thật khó để thấy điều đó xảy ra trong đời thực.

img

Bảo mật mống mắt trên Galaxy S8 từng bị cho là có thể "qua mặt" được

Theo lý giải từ phía Samsung, để thực hiện quy trình trên, bạn cần một máy ảnh có thể chụp ánh sáng hồng ngoại (được sử dụng trong video). Nhưng máy ảnh này hầu như không còn tồn tại trên thị trường hiện nay. Ngoài ra, bạn cần lấy một bức ảnh trực diện của chủ sở hữu. Thật khó để toàn bộ kịch bản xảy ra trong thực tế.

Những lời giải thích của Samsung đã được đưa ra sau khi một nhóm hacker Chaos Computer Club đăng một video trên YouTube cho thấy họ có thể phá vỡ hệ thống nhận dạng mống mắt của Galaxy S8 chỉ bằng máy in, hình ảnh chụp được chụp bằng máy ảnh và kính áp tròng.

Thậm chí, người phát ngôn của nhóm hacker, Dirk Engling còn cho biết: “Trong một số trường hợp, hình ảnh có độ phân giải cao được lấy từ trên mạng Internet đủ để chụp lại được mống mắt”.

Trong video được đăng tải, các thành viên của Chaos Computer Club chụp ảnh mắt của chủ sở hữu bằng máy ảnh có thể chụp ánh sáng hồng ngoại và in nó ra với máy in Samsung. Sau đó họ đặt các ống kính sát tròng lên trên ảnh để bắt chước đường cong của mắt.

img

Samsung phản pháo vụ "qua mặt" bảo mật mống mắt là không thực tế

Samsung đã sử dụng máy quét mống mắt cho dịch vụ thanh toán di động Samsung Pay, cho rằng công nghệ sinh trắc học là “một trong những cách an toàn nhất để bảo mật điện thoại của bạn” và “mô hình mống mắt của một người không thể lặp lại”.

Công nghệ quét mống mắt đã được “phát triển thông qua việc kiểm tra nghiêm ngặt”, Samsung cho biết trong một tuyên bố nhằm tìm cách trấn an khách hàng.

Samsung cho biết, nếu có khả năng bị bẻ khóa một cách dễ dàng hay có sự ra đời của một phương pháp mới thách thức những nỗ lực bảo mật của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Nhóm hacker Chaos Computer Club được thành lập ở Béclin năm 1981. Họ từng nổi tiếng với việc “đánh lừa” bộ cảm biến dấu vân tay TouchID của iPhone 5S của Apple, chỉ hai ngày sau khi thiết bị này được bán trên toàn thế giới.

Bảo mật mống mắt trên Galaxy S8 bị

Công nghệ xác thực danh tính bằng sinh trắc học đang được ưa chuộng hiện nay là bảo mật mống mắt cũng dễ dàng bị...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem