Sân bay Long Thành: Hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân để sớm giải phóng mặt bằng

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 24/01/2022 10:38 AM (GMT+7)
Đối với các vị trí quan trọng, nếu người dân chưa kịp xây dựng nhà cửa để bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện chi trả tiền tạm cư để người dân thuê nơi ở mới, đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Bình luận 0

Ngày 24/1, lãnh đạo huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đến 27/2, gói thầu san lấp mặt bằng, một trong những gói thầu quan trọng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được thực hiện.

Sân bay Long Thành: Hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân để sớm giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sân bay Long Thành đang gấp rút được thực hiện. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó nhằm phục vụ xây dựng các hạng mục của sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 sẽ triển khai hạng mục san lấp mặt bằng.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban điều hành dự án Sân bay Long Thành thuộc ACV cho biết, sau Tết ACV sẽ khởi công thực hiện gói thầu san lấp mặt bằng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1. 

Đến nay, Đồng Nai đã bàn giao hơn 194 ha cho Cảng vụ Hàng không miền Nam. Tuy nhiên, hiện ACV vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích này. Do đó, ACV kiến nghị tỉnh Đồng Nai sớm bàn giao để đơn vị thi công có nơi tập kết đất dôi dư trong quá trình thi công.

Sân bay Long Thành: Hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân để sớm giải phóng mặt bằng - Ảnh 2.

Những hộ dân chưa kịp xây nhà tái định cư sẽ được hỗ trợ tiền để thuê nơi ở và ngành chức năng sẽ giải phóng mặt bằng để kịp thực hiện dự án sân bay. Ảnh: Nha Mẫn

Phía ACV cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay để đơn vị thực hiện xây dựng các tuyến đường này phục vụ cho công tác thi công, đặc biệt là đối với tuyến đường số 1. Bởi hiện tuyến đường tỉnh 769 có quy mô nhỏ nên khả năng khó đáp ứng nhu cầu khi triển khai thi công. 

Đặc biệt, giai đoạn này ACV đã triển khai gói thầu tư vấn thiết kế đối với tuyến đường số 1. Dự kiến, tháng 9/2022 sẽ triển khai xây dựng tuyến đường này nên ACV muốn Đồng Nai giải phóng mặt bằng sớm.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đối với những vị trí có tính cấp bách khi triển khai xây dựng các hạng mục công trình mà người dân chưa kịp xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư, Đồng Nai sẽ thực hiện chi trả tiền tạm cư để người dân thuê nơi ở mới, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ chung của dự án. 

Còn các vị trí chưa cấp bách, Đồng Nai sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu để phục vụ công tác thi công.

Riêng giao thông phục vụ quá trình thi công xây dựng sân bay, Đồng Nai lo chờ xây dựng tuyến đường số 1 sẽ rất lâu và có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị ACV phối hợp với huyện Long Thành khảo sát, tìm kiếm các tuyến đường hiện hữu có thể kết nối để phục vụ quá trình thi công. 

Đến nay Đồng Nai đã thực hiện 2 đợt bàn giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích hơn 1.280 ha. Theo dự kiến, thời gian tới, Đồng Nai sẽ thực hiện đợt bàn giao đất thứ 3 với diện tích 383 ha.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem