Sản phẩm đậm tính “cà khịa” của 1977 Vlog giật giải thưởng tại WeChoice Awards 2019

Minh Châu Thứ hai, ngày 13/01/2020 05:44 AM (GMT+7)
Sản phẩm đề cập đến vấn đề nổi cộm trên mạng xã hội của 1977 Vlog bất ngờ được vinh danh tại hạng mục giải thưởng “Sản phẩm hài/chế của năm” tại WeChoice Awards 2019.
Bình luận 0

Tối qua (ngày 12/1), Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2019 với chủ đề “Điều phi thường nhỏ bé” đã được diễn ra tại TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên sóng HTV2. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo dàn sao Việt: Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Hoàng Thùy, Min, Tiên Tiên, Phạm Quỳnh Anh… Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC Quang Bảo – Thanh Thanh Huyền.

img

img

img

img

Dàn sao Việt rạng rỡ trên thảm đỏ WeChoice Awards 2019.

WeChoice Awards 2019 có 18 nhân vật với 18 câu chuyện truyền cảm hứng về tình thân, tình yêu, lòng nhân ái, niềm đam mê và bản lĩnh… Họ đều là những người tiên phong, có ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ trong năm 2019 vừa qua.

Trong năm 2019, cư dân mạng được theo dõi hàng loạt các sản phẩm chế hài hước với nội dung thông minh, sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Từ đó, nhiều gương mặt mới xuất hiện, nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm của công chúng. Chính vì vậy, tại WeChoice Awards 2019, hạng mục giải thưởng “Sản phẩm hài/chế của năm” nhằm vinh danh sản phẩm gây ấn tượng nhất trong năm.

Tại sự kiện, ca sĩ Hari Won và diễn viên Kiều Minh Tuấn là người lên sân khấu công bố giải thưởng “Sản phẩm hài/chế của năm” tại WeChoice Awards 2019. Các đề cử trong hạng mục giải thường này gồm: Chị Dậu Parody – Kỷ nguyên hắc ám” – 1977 Vlog, “Dân chơi lớp 10A” – Kem Xôi TV, “Để Mị nói cho mà nghe Parody” – BB Trần, “Sức mạnh của sao đỏ” – Hậu Hoàng.

img

img

Hari Won - Kiều Minh Tuấn công bố giải thưởng "Sản phẩm hài/chế của năm".

Sản phẩm được gọi tên giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng này chính là “Chị Dậu Parody – Kỷ nguyên hắc ám” của 1977 Vlog. “Chị Dậu Parody – Kỷ nguyên hắc ám” thu hút gần 200.000 lượt xem trên kênh Youtube và gần 500.000 lượt xem trên trang fanpage sau ít giờ ra mắt. Hiện tại, sản phẩm này cán mốc 15 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.

“Chị Dậu Parody – Kỷ nguyên hắc ám” mang tính “cà khịa” kết hợp với xu hướng. Nội dung clip xoay quanh loạt vấn đề đã và đang gây nhức nhối trên mạng xã hội. Những chàng trai của 1977 Vlog tượng trưng cho sự sáng tạo, trí tượng tượng phong phú, hài hước. Họ đã thổi một “làn gió” mới vào xu hướng Vlog trên mạng. Giải thưởng “Sản phẩm hài/chế của năm” mà 1977 Vlog nhận được hoàn toàn xứng đáng.

img

1977 Vlog nhận giải "Sản phẩm hài/chế của năm".

Nhận được giải thưởng, ba chàng trai của 1977 Vlog không giấu được niềm vui, hạnh phúc. Họ gửi lời cảm ơn tới khán giả và chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi cũng chỉ là người vô danh thôi nhưng đến bây giờ, tiếng nói của chúng tôi cũng được những người có trong khán phòng nghe thấy. Đấy là điều chúng tôi rất hãnh diện”.

Sau khi nhận giải thưởng, các chàng trai của 1977 Vlog cùng nhau trình diễn trên sân khấu một tiết mục thú vị. Tiết mục này khiến khán giả theo dõi chương trình không thể nhịn cười vì sự nhí nhố, “cà khịa” hài hước, đáng yêu đồng thời nhắc lại hàng loạt những ca khúc, từ khóa... hot trên mạng xã hội trong năm 2019.

img

Lần đầu tiên 1977 Vlog biểu diễn trên sân khấu.

Ngoài giải thưởng “Sản phẩm hài/chế của năm”, 1977 Vlog còn được vinh danh là một trong “10 Nhân vật truyền cảm hứng” do độc giả bình chọn, “5 Đại sứ truyền cảm hứng”. Bên cạnh 1977 Vlog và 9 nhân vật được xướng tên ở hạng mục “10 Nhân vật truyền cảm hứng” là: Vì Quyết Chiến, rapper Đen Vâu, đội tuyển Esport Flash, Giang Ơi, ông Bùi Công Hiệp, cụ Đỗ Thị Mơ, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, cô giáo Trần Thị Thúy, Khang A Tủa. Những cái tên còn lại trong danh sách “5 Đại sứ truyền cảm hứng gồm: Vì Quyết Chiến, ông Bùi Công Hiệp, “Anh hùng khí hậu” Hoàng Thị Minh Hồng.

img

Ba chàng trai tài năng của 1977 Vlog.

Được vinh danh là nhân vật truyền cảm hứng, đại diện 1977 Vlog tâm sự: “Thật sự, lúc mới khởi đầu, chúng tôi không nghĩ rằng có thể làm được đến mức này nhưng khi mà chúng tôi đã truyền được những cảm hứng nhỏ bé cho mọi người, tôi nhận thức được rằng cần phải đưa văn học gần gũi hơn với các bạn trẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải cho các bạn thấy được những vấn đề đang nổi cộm trong cuộc sống, những kinh nghiệm sống tốt đẹp. Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem