Sản phẩm tiềm năng của Chương trình OCOP TP.HCM gọi tên những vườn hoa, cây kiểng tiền tỷ

Phúc Minh Chủ nhật, ngày 13/11/2022 15:20 PM (GMT+7)
Hoa, cây kiểng là nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại TP.HCM. Chủ nhiều vườn lan, vườn mai vàng tiền tỷ đang sở hữu những sản phẩm tiềm năng của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
Bình luận 0

Quyết định 919 phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) quốc gia giai đoạn 2021-2025, đã bổ sung nhóm sinh vật cảnh là 1 trong 6 nhóm sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. So với các tỉnh thành khác, TP.HCM có nhiều lợi thế với hoa - cây cảnh, khi đây là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP.HCM hiện nay.

Kỳ vọng đưa hoa - cây kiểng vào Chương trình OCOP TP.HCM

Trong nhóm hoa - cây kiểng, hoa lan nổi lên là sản phẩm thế mạnh của TP.HCM hiện nay. Ông Hồ Thanh Tùng (ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) đang sở hữu vườn lan với tổng diện tích 8.000 m2.

Sản phẩm tiềm năng của Chương trình OCOP TP.HCM gọi tên những vườn hoa, cây kiểng tiền tỷ - Ảnh 1.

Vườn lan 8.000 m2 cho thu nhập bình quân khoảng 750 triệu/năm của ông Hồ Thanh Tùng (ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ảnh: Đ.Thanh

Hoa lan mang lại cho gia đình ông Tùng thu nhập ổn định ở mức khoảng 750 triệu mỗi năm. Ngoài ra, vườn lan còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 lao động tại địa phương với mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/người/tháng và nhiều lao động thời vụ với mức thu nhập 300.000 đồng/người/ngày.

Ngoài hoa lan, mai vàng đang trở thành sản phẩm đặc trưng tại TP.HCM gần đây. Vườn mai vàng của ông Nguyễn Bảo Toàn (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) là một trong những điểm sáng mang lại hiệu quả kinh tế cao của làng mai Bình Lợi nói riêng và huyện Bình Chánh nói chung.

Vườn mai của ông Toàn có diện tích 2ha, được chuyển đổi từ cây mía cho lợi nhuận kinh tế thấp trước đây. Hiện vườn mai cung cấp ra thị trường hầu như quanh năm, nhiều nhất là dịp Tết Nguyên đán. Thu nhập từ vườn mai trung bình khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi năm.

Sản phẩm tiềm năng của Chương trình OCOP TP.HCM gọi tên những vườn hoa, cây kiểng tiền tỷ - Ảnh 2.

Vườn mai vàng cho thu nhập trung bình khoảng 1,2 tỷ đồng/năm của ông Nguyễn Bảo Toàn (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ảnh: Đ.Thanh

Vườn mai của ông cũng tạo công ăn việc làm cho tổng cộng gần 20 lao động tại địa phương. Cùng với những nông dân khác, ông Toàn đã và đang xây dựng, phát triển thương hiệu cho làng mai Bình Lợi. Nông dân xã nông thôn mới này kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm thương hiệu làng mai, thông qua việc đưa cây mai vàng của địa phương tham gia Chương trình OCOP.

Không chỉ tại xã Bình Lợi, làng mai vàng Thủ Đức, TP.Thủ Đức, nhiều nông dân cũng đang sở hữu những vườn mai tiền tỷ, thậm chí lên đến hàng chục tỷ đồng. Thương hiệu mai vàng Thủ Đức đã nổi tiếng trong nước nhiều năm nay.

Thế mạnh hoa - cây kiểng tại TP.HCM ra sao?

Đại diện Sở NNPTNT TP.HCM nhận định hoa - cây kiểng là 1 trong số 6 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP hiện nay.

Ước tính năm 2020 (tức trước dịch Covid-19), diện tích hoa, cây kiểng tại TP.HCM đạt 2.510 ha, trong đó, mai vàng 680 ha, lan 375 ha, hoa nền 865 ha, kiểng bon sai 590 ha. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020, diện tích hoa, cây kiểng tăng 3,6%/năm, diện tích các loại hoa, cây kiểng chủ lực của TP.HCM đều tăng từ 2,2-5,5%/năm.

Tết Nguyên đán là dịp thị trường hoa, cây kiểng TP.HCM nhộn nhịp nhất. Theo thống kê của Sở NNPTTN TP.HCM, tổng diện tích hoa, cây kiểng phục vụ dịp Tết 2020 đạt 1.027,5 ha. Giá trị sản lượng hoa cây kiểng Tết 2020 đạt 1.661 tỷ đồng, trong đó mai vàng ước đạt 362,3 tỷ đồng, hoa lan đạt 215,4 tỷ đồng, hoa nền đạt 135 tỷ đồng, bonsai và kiểng các loại đạt 973 tỷ đồng.

Sản phẩm tiềm năng của Chương trình OCOP TP.HCM gọi tên những vườn hoa, cây kiểng tiền tỷ - Ảnh 3.

Những vườn mai tiền tỷ tại làng mai Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Thế mạnh về hoa, cây kiểng tại TP.HCM còn thể hiện qua việc các chủ thể sản xuất liên tục cập nhật, sưu tập giống mới. Giai đoạn 2016-2020, TP.HCM đã sưu tập, lưu trữ được 273 giống hoa, cây kiểng các loại, gồm 47 giống hoa nền như cúc Pico, hoa đồng tiền, hồng tezza; 102 giống kiểng lá; 25 giống lan Dendrobium; 7 giống lan rừng; 83 giống hoa hồng thân gỗ, thân leo, thân bụi; 2 giống mai vàng và 14 giống sứ. 

Đồng thời, TP.HCM cũng như các chủ thể sản xuất tiếp tục duy trì, bảo dưỡng vườn sưu tập hoa, lá kiểng; duy trì giống bằng phương pháp lưu nguồn mẫu in vitro; tạo cơ sở dữ liệu điện tử lưu trữ nguồn gốc, mô tả đặc điểm nông sinh học và hình ảnh các giống hoa, cây kiểng.

Theo đánh giá của Sở NNPTNT TP.HCM, hoa - cây kiểng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của TP.HCM và có xu hướng phát triển ổn định, phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, cho lợi nhuận và giá trị kinh tế cao.

Với giá trị kinh tế cao và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, Sở NNPTNT TP.HCM đã xác định hoa, cây kiểng là nhóm sản phẩm tiềm năng cho Chương trình OCOP trên địa bàn. 

Đồng thời, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TP.HCM đã tham mưu cho UBND TP về việc xây dựng tiêu chí OCOP cho sản phẩm hoa, cây kiểng và cá cảnh nhằm tạo điều kiện cho các sản phẩm này tham gia Chương trình, khẳng định thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP.HCM.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem