Sáng 30 Tết, người Sài Gòn kéo nhau đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 11/02/2021 11:48 AM (GMT+7)
Nhiều người dân TP.HCM đã đổ xô đến các chợ hoa xuân để mua hoa hỗ trợ người bán sáng 30 Tết. Giá hoa giảm, cùng với việc TP.HCM kêu gọi người dân "giải cứu" nên hoa tại các điểm bán giảm đi rất nhiều.
Bình luận 0
TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 1.

Sáng 11/2, tức 30 Tết, rất đông người dân đã đến các điểm bán hoa Tết tại TP.HCM để mua hoa về chơi Tết. Hôm qua, Sở Công Thương TP.HCM đã vận động, khuyến khích người dân hỗ trợ, "giải cứu hoa" cho các nhà vườn, người kinh doanh hoa tại các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Đầm Sen, Hồ Thị Kỷ và các chợ hoa Tết khác đang diễn ra trên địa bàn vì Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM khiến sức mua chậm.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 2.

Tại công viên 23 tháng 9 (quận 1), khu vực bán chơi Tết ngắn ngày như cúc, vạn thọ, mào gà… rất đắt khách. Hàng năm, lượng người đi mua hoa sáng 30 Tết khá đông nay có thêm sự vận động của TP.HCM nên nhà vườn, người bán cũng nhanh chóng bán được nhiều hơn.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 3.

Các nhà vườn cho biết trong hôm nay dù thế nào cũng phải tranh thủ đại hạ giá do phải trả lại mặt bằng cho công viên từ 12g trưa. Hoa các loại đều được giảm giá từ 40 - 50% so với những ngày trước, như cát tường chỉ còn 70.000 đồng/cặp.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 4.

Hoa vạn thọ cũng chỉ còn từ 90.000 đồng/cặp loại nhỏ và loại lớn từ 150.000/cặp.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 5.

Nhà vườn này đại hạ giá hoa hồng chỉ còn 60.000 đồng/chậu, trong khi đó, giá những ngày trước là 100.000 đồng/chậu.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 6.

Hoa hồng được rất nhiều gia đình chuộng vì có thể chăm sóc lại sau khi chơi Tết, nếu biết cách chăm sóc, chúng vẫn ra hoa đều đặn.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 7.

Ghi nhận cho thấy so với các năm, sáng 30 Tết năm nay, hoa tại công viên 23 tháng 9 đã giảm đi rất nhiều, không còn ê hề như các năm.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 8.

Hơn 10h, hoa tươi tại công viên 23 tháng 9 vơi đi rất nhiều, chỉ còn lại một số người bán kiểng bonsai loại nhỏ.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 9.

Nhân viên của công ty công ích cũng bắt đầu dọn dẹp dần dần khi thấy nhà vườn, thương lái đã bán gần hết hoa.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 10.

Một công nhân cho hay so với các năm, hoa năm nay không còn ê hề, do đó, việc dọn cũng đỡ cực hơn.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 11.

Khu vực hoa đào, phong lan cạnh đường Lê Lai đã được dọn xong sạch sẽ. Các nhà vườn, thương lái bán đào của các tỉnh phía Bắc đã về sớm từ hôm 29 Tết. Anh Minh Tiến, một nhà vườn trồng đào tại Thái Bình cho hay hoa năm nay hết sớm vì lượng đào mang vào TP.HCM không nhiều do Covid-19, hoa đẹp nên thấy cảnh đào ế ẩm những ngày đầu tiên, nhiều khách đã ra ủng hộ.

TP.HCM: Đổ xô đi mua hoa hỗ trợ nhà vườn, người bán sáng 30 Tết - Ảnh 12.

Ghi nhận thêm tại một số chợ hoa khác như công viên Lê Văn Tám và các điểm bán hoa trên đường An Dương Vương, Lý Thường Kiệt... số hoa cũng giảm đi rất nhiều so với hôm qua. Nhiều người bán chỉ còn lại ít hoa nên quyết định giảm giá sâu hơn nữa để về sớm đón Tết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem