TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 11/02/2021 11:03 AM (GMT+7)
Sáng 30 Tết, các siêu thị tại TP.HCM không còn cảnh chen chúc, đông người như các năm trước. Tuy nhiên, vẫn có siêu thị xảy ra tình trạng "cháy" rau xanh dù chưa đến giờ đóng cửa.
Bình luận 0

Sáng 11/2 tức 30 Tết, tình hình mua sắm tại các siêu thị ở TP.HCM không còn cảnh chen chúc như các năm trước. người dân vẫn thảnh thơi mua sắm. Khu vực tấp nập nhất sáng 30 Tết tại siêu thị là thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá, thủy hải sản nhưng cũng không đông bằng các năm trước.

Ghi nhận tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), lúc hơn 9g, lượng người mua sắm khá thưa. Hàng hóa thuộc các ngành hàng như thực phẩm khô, bún miến đều dồi dào nhưng lại "cháy" rau xanh các loại.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 1.

Rau xanh tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đã thưa hàng sáng 30 Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Trên quầy rau xanh không còn một bó rau muống, cải thìa, cải bắp… nào mà chỉ còn lại ít rau thơm làm gia vị. Trái cây như quýt, thanh long, mãng cầu cũng không còn nhiều. Mặt hàng thịt heo gần như hết sạch sáng 30 Tết.

Nhân viên siêu thị cho hay rau xanh đã hết hàng do buổi sáng người dân đi mua sớm và trưa cùng ngày sẽ đóng cửa nghỉ Tết nên không thêm hàng. Nhân viên cũng cho biết việc tạm "cháy" rau xanh là tùy siêu thị, chẳng hạn khu vực đông dân cư, nhiều người mua nên sẽ hết sớm.

Tại Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), các bãi xe khá trống trong khi đó hàng năm, lượng người đổ về đây mua sắm trong sáng 30 Tết rất đông, thậm chí chen chúc nhau. Bên trong siêu thị, các lối đi đều khá thưa nên di chuyển thoải mái, mua sắm rất dễ dàng.

Ghi nhận cũng cho thấy lượng hàng hoá, rau củ quả tại siêu thị này rất dồi dào, không thiếu cục bộ như siêu thị trên đường Cống Quỳnh (quận 1). Ngoài ra, trong ngày cuối cùng của năm trước khi nghỉ Tết, siêu thị cũng khuyến mãi bánh chưng, trái cây, bánh mứt, hoa tươi chưng Tết.

Tại một số siêu thị khác thuộc hệ thống Big C, Aeon cũng khá vắng người nên không còn cảnh chen chúc, "cháy hàng" sớm như các năm trước. Đại diện các siêu thị cũng khuyến cáo người dân không nên mua nhiều hàng hóa bởi năm nay họ mở cửa bán lại sau Tết từ rất sớm, cụ thể là từ mùng 2 Tết.

Bà Thanh Tâm (quận 10) cho biết cũng khá bất ngờ trước cảnh siêu thị vắng vẻ năm nay. "Năm ngoái tôi đi siêu thị sáng 30 Tết mua vịt nguyên con đã qua sơ chế để Tết nấu cháo, làm gỏi mà còn hết nhưng năm nay lại rất nhiều. Chắc mọi người đã chuẩn bị trước từ hôm qua", bà Tâm nói.

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, lượng người đổ về mua sắm sáng 30 Tết lại rất đông. Các chợ như Bà Chiểu, Thị Nghè, Phan Văn Trị… đều nhộn nhịp khách, các lối đi ra vào chợ đều khó khăn. Giá các loại rau củ quả, thịt cá vẫn tương đương so với 29 Tết, tức chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và thấp hơn nhiều so với Tết năm ngoái.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 3.

Siêu thị tại TP.HCM thưa thớt sáng 30 Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 4.

Rau xanh tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh đã hết, chỉ còn vài loại rau thơm. Ảnh: Hồng Phúc.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 5.

Trái cây cũng không còn nhiều, các nhân viên siêu thị bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa nghỉ Tết từ buổi trưa. Ảnh: Hồng Phúc.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 6.

Tại Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 11), hàng hoá rất dồi dào. Ảnh: Hồng Phúc.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 7.

Nhiều loại bánh, mứt giảm giá sâu sáng 30 Tết, mua 1 tặng 1. Ảnh: Hồng Phúc.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 8.

Trái cây chưng Tết như bưởi, mãng cầu đều hút hàng. Ảnh: Hồng Phúc.

TP.HCM: Siêu thị sáng 30 Tết, không còn cảnh chen chúc nhưng vẫn có nơi "cháy" rau xanh - Ảnh 9.

Hoa tươi các loại rất được ưa chuộng, cát tường, cẩm chướng đều mau chóng hết hàng. Ảnh: Hồng Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem