Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 05/09/2021 06:17 AM (GMT+7)
Hôm nay, 5/9, học sinh nhiều nơi trên cả nước đón lễ khai giảng rất đặc biệt. Ở những nơi không khai giảng trực tiếp, thầy trò đặt tay lên ngực trái hoặc giơ tay chào cờ khi bản nhạc Quốc ca thiêng liêng cất lên qua màn hình ti vi, máy tính.
Bình luận 0

Hà Nội: Thầy trò xúc động đặt tay lên ngực trái, giơ tay chào cờ

Trước 7h30, nhiều em học sinh tại Hà Nội đã ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính để tham dự lễ khai giảng đặc biệt với tâm trạng rất khác so với mọi năm.

Cập nhật: Sáng nay (5/9), học sinh nhiều tỉnh thành đón khai giảng đặc biệt chưa từng có - Ảnh 2.

Học sinh Nguyễn Khánh Linh, lớp 7A3, Trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội chào cờ trong buổi khai giảng qua truyền hình. Ảnh: NVCC

"Ngày khai giảng năm học này rất đặc biệt, các con dậy từ sớm chỉnh tề quần áo và chờ đến giờ để xem khai giải trực tiếp qua sóng truyền hình. Thực sự tôi cảm thấy các con vẫn được hoà vào không khí chung của ngày tựu trường theo một cách rất riêng, khác hẳn với thời chúng tôi đi học”, anh Nguyễn Hữu Phương - bố của hai cháu Nguyễn Hữu Hoàng Dương - học sinh lớp 1 trưởng Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Hà Đông và Nguyễn Ngọc Diệp - học sinh lớp 5 tuổi trường mầm non Sen Hồng, quận Hà Đông xúc động chia sẻ.

Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 3.

Hai anh em bạn Đỗ Gia Minh và Đỗ Gia Vinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong buổi lễ khai giảng. Mặc dù khai giảng online nhưng các bạn vẫn rất háo hức và nghiêm túc. Ảnh: Đỗ Chiến Thắng

Cập nhật: Sáng nay (5/9), học sinh nhiều tỉnh thành đón khai giảng đặc biệt chưa từng có - Ảnh 4.

Phạm Huy Hoàng, học sinh lớp 2 cầm cờ Tổ quốc nghiêm trang chào cờ trực tuyến. Ảnh: NVCC

Còn em Nguyễn Minh Hoàng, học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội nói: "Sáng con háo hức dậy từ rất sớm, tự giác sửa soạn thay quần áo để dự lễ khai giảng trực tuyến đầu tiên trong đời. Con rất hân hoan, hứng khởi để chào đón 1 năm học mới nhưng con có chút buồn vì không được gặp các bạn, thầy cô".

Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

Em Phan Minh Đức học sinh lớp 6H1, Trường THCS Lê Quý Đôn (Mỹ Đình, Hà Nội) hồi hộp chào cờ trong bộ đồng phục của trường mình. Ảnh: Thu Hà

Cập nhật: Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 5.

Nguyễn Minh Hoàng háo hức dậy từ rất sớm, tự giác sửa soạn thay quần áo cho lễ khai giảng trực tuyến đầu tiên trong đời. Ảnh: NVCC

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên Hà Nội tổ chức một lễ khai giảng chung cho hơn 2,1 triệu học sinh trên toàn thành phố. Lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30-8h30 sáng nay, 5/9 tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm) - một trong những ngôi trường nhiều tuổi nhất của Thủ đô và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân theo dõi.

Cập nhật: Sáng nay (5/9), học sinh nhiều tỉnh thành đón khai giảng đặc biệt chưa từng có - Ảnh 5.

Cô giáo Lê Thị Thu Hà, Trường THCS Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân trước màn hình máy tính, dự lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: NVCC

Cùng chung không khí hân hoan, vui tươi dự Lễ khai giảng theo một cách rất đặc biệt của thành phố, năm học 2021-2022, trường TPHT Kim Liên đã chào đón hơn 600 em học sinh lớp 10. Đây là một trong những ngôi trường có bề dày truyền thống hàng đầu Thủ đô với nhiều thành tích vượt trội, luôn hướng đến chất lượng giáo dục toàn diện và là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh.

Clip chào mừng các em học sinh lớp 10 trường THPT Kim Liên năm học 2021-2022

Cập nhật: Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 7.

Các học sinh dự lễ khai giảng ở trường THCS Trưng Vương sáng 5/9 ngồi đảm bảo khoảng cách. Ảnh: T.N

Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 8.

Học sinh Phan Minh Huy, lớp 3E4, Trường tiểu học Everest (Hà Nội) tham dự lễ khai giảng trực tuyến sáng 5/9. Ảnh: Thu Hà

Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 9.

Học sinh Trần Ngân Giang, lớp 4I, trường Marie Curie nghiêm trang trong buổi lễ chào cờ. Ảnh: NVCC

Mặc dù khai giảng gặp trời mưa to, nhưng không mất đi không khí hân hoan, háo hức của buổi lễ khai giảng. Phát biểu chào mừng năm học mới, động viên thầy trò ngành giáo dục Thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ: "Thời gian tới, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách lớn hơn. Để vượt qua chúng ta chỉ có thể đoàn kết hơn nữa, đồng sức đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động hoàn thành nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Với niềm tin tưởng và phấn khởi mới của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi tuyên bố khai giảng năm học 2021-2022. Chúc thầy cô giáo và các em học sinh Thủ đô sức khỏe hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới".

Cập nhật: Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 8.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022. Ảnh: T.N

Ngay sau bài phát biểu. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đánh trống khai trường năm học mới.

Buổi lễ khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương ngắn gọn, kết thúc trước khi cơn mưa to kéo tới.

Hải Phòng: Phụ huynh, học sinh vất vả vì mưa lớn

Cập nhật: Sáng nay (5/9), học sinh nhiều tỉnh thành đón lễ giảng đặc biệt chưa từng có - Ảnh 2.

Học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (Hải Phòng) đến sớm dự lễ khai giảng phải trú mưa. Ảnh: Báo Giáo dục Thời đại

Sáng 5/9, phụ huynh và học sinh Hải Phòng "đội mưa" đi dự lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trời mưa to từ sớm và kéo dài, khiến phụ huynh và học sinh đi dự lễ khai giảng của học sinh có phần vất vả hơn. Trước 9h, lễ khai giảng đã kết thúc ở nhiều trường.

Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 thống nhất trên toàn thành phố là 7h30 ngày 5/9 và khai giảng tập trung đối với khối lớp 1, lớp 6 và lớp 10, các khối còn lại dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà. Riêng trẻ mầm non, chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Chương trình khai giảng đảm bảo ngắn gọn, không quá 35 phút và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Cập nhật: Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 10.

Quang cảnh sân trường ướt nhẹp khi cơn mưa to ập tới tại trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân sáng nay, 5/9. Ảnh: Trần Phượng

Chị Bùi Minh Thương, có con năm nay vào lớp 1 tại trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng chia sẻ, thời gian khai giảng nhà trường thông báo bắt đầu 7h30 đến 8h. Tuy nhiên, do trời mưa to nên thời gian đã linh hoạt lùi lại và được thầy, cô thông báo trên nhóm của lớp.

Ngày 6/9, học sinh các cấp của Hải Phòng sẽ tới trường học tập trung và ăn bán trú. Trước ngày khai giảng, cô giáo chủ nhiệm đã gửi lịch học và thời khóa biểu tới các bậc phụ huynh.

Chia sẻ với báo chí, cô Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, quận Kiến An cho biết, thầy cô hồi hộp, hân hoan ngày khai giảng cùng các trò. Do dịch bệnh mà chỉ học sinh lớp 1 được dự khai trường trực tiếp. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cho công tác khai giảng, từ sân khấu, băng rôn, cờ hoa và phân công thầy cô đón tiếp học sinh từ cổng trường đảm bảo vệ sinh dịch tễ. Tuy nhiên, trời đổ mưa to nên sân trường ướt, bàn ghế cũng ngấm nước.

Bắc Ninh: Đại diện học sinh dự lễ khai giảng

Một số học sinh đại diện học sinh toàn tỉnh Bắc Ninh dự lễ khai giảng năm học 2021-2022. Buổi lễ được tổ chức tại trường THPT chuyên Bắc Ninh và truyền hình trực tiếp để học sinh, phụ huynh, giáo viên toàn tỉnh theo dõi. Lễ khai giảng diễn ra trong mưa lớn.


  • Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 12.

    Lễ khai giảng năm học mới tại Bắc Ninh diễn ra trong cơn mưa lớn. Ảnh: BTV.

  • Tại Nghệ An: Chỉ có 8 học sinh đại diện cho hơn 850.000 học sinh tham dự khai giảng

    Sáng 5/9, tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021- 2022. Đây là điểm khai giảng duy nhất được tổ chức tại Nghệ An và được truyền hình trực tiếp tới toàn tỉnh.

    Trong một bối cảnh đặc biệt, lễ khai giảng năm nay chỉ có 8 học sinh đến từ các trường tiểu học và THCS Hưng Dũng, Trường THCS Đặng Thai Mai, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đại diện cho hơn 850.000 học sinh trên toàn tỉnh cùng tham dự.

    Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 13.

    Những học sinh lớp 10 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vinh dự được dự lễ khai giảng đầu tiên của bậc THPT. Ảnh: Thành Cường/Báo Nghệ An

    Năm học 2021 - 2022 là một năm học chưa có trong tiền lệ khi trên cả nước dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và tại nhiều địa phương, trong đó có Nghệ An học sinh chưa thể đến trường và phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng năm học này ngành Giáo dục Nghệ An vẫn quyết tâm nỗ lực cố gắng “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.

    Đà Nẵng: Khai giảng đặc biệt trong khu cách ly

    Ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành giáo dục TP.Đà Nẵng tổ chức khai giảng năm học 2021- 2022 qua sóng truyền hình.

    Em Lê Văn Thành Nghĩa (học sinh lớp 5, trường Bùi Thị Xuân, quận Liên Chiểu) cho biết, lễ khai giảng năm học này trở nên đáng nhớ hơn bởi em phải đón khai giảng online một mình tại khu cách ly.

    Thầy trò xúc động, nghiêm trang đón lễ khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử - Ảnh 14.

    Lê Văn Thành Nghĩa khai giảng online một mình trong khu cách ly. Ảnh: NVCC

    Theo thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cả gia đình em Nghĩa là F1 và đi cách ly tại Khu cách ly Công an Đà Sơn từ ngày 24/8. Cha mẹ, chị gái em lần lượt xác định mắc Covid-19 và được đưa điều trị. Từ 1/9, em Nghĩa phải ở khu cách ly một mình trong sự bao bọc, chở che của mọi người xung quanh.

    Trước ngày khai giảng, thượng úy Nguyễn Tống Khiêm đã lên phòng hướng dẫn em cách vào đường link để dự khai giảng trực tuyến. Anh cũng chuẩn bị cho bé bút, vở để học

    Trao đổi qua điện thoại với Dân Việt, em nghĩa chia sẻ: “Vì hôm nay là khai giảng năm học mới nên tối qua con không ngủ được. Con vui vì được gặp bạn bè, cô giáo mới. Con mong dịch mau qua đi để gặp lại bạn bè và gặp bố mẹ".

    Tại TP.HCM: Khai giảng tượng trưng

    Lúc 8h, Đài truyền hình HTV truyền hình Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trên kênh HTV9, HTV4 và trên kênh Youtube HTV tin tức.

    Buổi lễ khai giảng đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19.

    TP HCM: Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt được tường thuật trên HTV lúc 8 giờ sáng 5-9 - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh chụp màn hình

    TP HCM: Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt được tường thuật trên HTV lúc 8 giờ sáng 5-9 - Ảnh 2.

    Một số học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - đại diện học sinh TP.HCM dự lễ khai giảng. Ảnh chụp màn hình

    Qua sóng truyền hình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chào mừng năm học mới tới hơn 80.000 giáo viên cùng gần 1,7 triệu học sinh của thành phố.

    Theo Chủ tịch TP.HCM, thành phố đang trải qua những ngày khó khăn khi đối mặt với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

    "Ngày đầu năm học mà sân trường không cờ hoa, không lễ hội. Thầy trò, bạn bè không được tay bắt mặt mừng. Từ ngày mai chúng ta tiếp tục thực hiện chương trình học tập trên không gian mạng, truyền hình và kiên nhẫn thực hiện triệt để các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và xã hội.

    Cuộc sống lúc nào cũng đặt ra những thử thách để con người vượt qua và đi tới. Thành phố chúng ta đang đối diện với thử thách lớn lao nhất kể từ ngày đất nước được hòa bình thống nhất, thế nhưng giữa muôn vàn khó khăn chúng ta vẫn không chùn bước và không đánh mất niềm tin...".

    Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 300.000 học sinh khai giảng trực tuyến

    Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học đặc biệt được Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp tiến hành đồng thời bằng hình thức phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng truyền thông số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, gồm: kênh truyền hình BRT, kênh phát thanh BRT tần số 92MHz, kênh Youtube BRTgo, truyền hình online http://brt.vn trên trang Fanfage https://www.facebook.com/truyenhinh.brt/ để phụ huynh và học sinh cùng theo dõi.

    Năm nay, 300.449 học sinh các cấp của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng nhau khai giảng trực tuyến.

    Chia sẻ trên báo Bà Rịa-Vũng Tàu, em Phạm Thị Thanh An, HS Lớp 11 Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) gửi lời biết ơn đến các cấp lãnh đạo, các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, thầy cô giáo, phụ huynh... đã tạo điều kiện cho HS có những cơ hội học tập tốt nhất giữa muôn vàn khó khăn của dịch bệnh. An vinh dự được đại diện toàn thể học sinh trên địa bàn dự Lễ khai giảng tại điểm cầu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.

    “Dịch bệnh Covid-19 đang gây ra biết bao khó khăn cho toàn xã hội, trong có việc học của chúng em. Nhưng đó cũng chính là phép thử cho khát vọng học tập, cho sự năng động, sáng tạo, ý chí nghị lực và tinh thần quyết tâm thay đổi cho phù hợp với điều kiện học tập mới. Thay mặt cho toàn thể học sinh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, em xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập thật hiệu quả, không ngừng ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, làm dày thêm thành tích và truyền thống hiếu học của tỉnh nhà, góp phần “Khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập” cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thân yêu”, em Phạm Thị Thanh An bày tỏ.

    Cập nhật: Sáng nay (5/9), học sinh nhiều tỉnh thành đón khai giảng đặc biệt chưa từng có - Ảnh 5.

    Lễ khai giảng của Bà Rịa - Vũng Tàu được truyền hình trực tiếp và trực tuyến qua các nền tảng số.

    ***

    Sáng nay 5/9, nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Năm nay, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

    Trước ảnh hưởng của dịch, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các tỉnh thành sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp chống dịch trong trường học; tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

    Một số tỉnh thành vẫn đủ điều kiện cho khai giảng trực tiếp là Tây Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Nam, Đồng Tháp... Tuy nhiên, trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để các đối tượng học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước. 

    Có 6 tỉnh không tổ chức khai giảng dịp này là Quảng Trị, TP.HCM (chỉ tổ chức khai giảng tượng trưng), Quảng Bình, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép.

    Có 9 địa phương làm lễ khai giảng trực tiếp trên truyền hình là Hà Nội, An Giang, Hà Tĩnh, Bình Định, Nghệ An, Kiên Giang, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ngãi.

    Theo TTXVN, trước ngày khai giảng chính thức 5/9, tỉnh Trà Vinh thông báo lùi ngày khai giảng tới 20/9 và kết thúc năm học trước ngày 11/6/2022.

    Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi gắm niềm tin và hy vọng đối với ngành Giáo dục qua bức thư gửi tới toàn ngành.

    Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục, cùng các ngành, các cấp cần lưu ý, có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn bao giờ hết, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động cùng với ngành Giáo dục vì tương lai của đất nước.

     

    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem