Sao trẻ U22 Việt Nam dùng cách siêu dị để đối phó mặt cỏ nhân tạo

Thứ ba, ngày 19/02/2019 16:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Phan Thanh Hậu đã nghĩ ra một cách thức rất dị để thi đấu tốt hơn trên mặt cỏ nhân tạo bỏng rát ở Campuchia.
Bình luận 0

Theo phóng viên Báo Bóng Đá đang tác nghiệp ở Phnom Penh (Campuchia), việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo gây ra những bất lợi khá lớn cho lối chơi của ĐT U22 Việt Nam ở giải U22 Đông Nam Á đang diễn ra.

img

Sau khi được triệu tập lên ĐTQG hồi đầu năm nay, Thanh Hậu có những bước trưởng thành rõ rệt và đang là trụ cột của U22 Việt Nam.

Cụ thể, theo nhận định của tiền vệ Phan Thanh Hậu, mặt cỏ sân nhân tạo tại Campuchia có chiều dài cỏ thấp và rải nhiều cao su. Điều này khiến cho bóng dễ này, ảnh hưởng đến việc khống chế bóng. Nếu chuyền bóng không chuẩn bằng lòng chân, khả năng đưa bóng tìm đến vị trí đồng đội là không dễ dàng.

Để ứng phó, Thanh Hậu cho biết anh đã chườm đá vào ngón chân để đỡ đau do thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Hậu cũng cuốn kín khu vực sơ mi cổ chân để tránh việc bị lật do ma sát của những hạt cao su của cỏ nhân tạo.

Và đặc biệt hơn, cầu thủ này còn thoa một lớp… phô mai vào các ngón chân trước khi tập, luyện thi đấu.

Sau khi giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước U22 Philippines ở ngày khai màn, U22 Việt Nam hiện đang phấn chấn hướng đến trận đấu thứ hai gặp U22 Timor Leste vào hồi 18h30 chiều nay (19.2).

Long Hải (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem