5 cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 ĐNÁ: Tôn vinh sao Việt

Tú Phạm Thứ năm, ngày 28/02/2019 13:10 PM (GMT+7)
Tiền đạo Trần Danh Trung của U22 Việt Nam được Fox Sport châu Á bình chọn là 1 trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á 2019.
Bình luận 0

1.Saringkan Promsupa (Thái Lan)

img

Là hậu vệ nhưng Saringkan Promsupa có khả năng ghi bàn như một tiền đạo. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng thủ, giúp U22 Thái Lan giữ sạch lưới 4/5 trận, hậu vệ 21 tuổi của Muangthong United còn ghi 3 bàn cho đội nhà, cùng Danh Trung và Marinus Wanewar chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới giải U22 Đông Nam Á 2019.

2.Marinus Wanewar (Indonesia)

img

Marinus Wanewar đã ghi 3 bàn cho U22 Indonesia, cả 3 bàn ở vòng bảng, 2 trong số này ở trận quyết định giành vé bán kết, gặp Campuchia. Chân sút 22 tuổi góp công lớn giúp đội nhà vô địch với tư cách Vua phá lưới giải đấu cùng Danh Trung và Saringkan Promsupa.

 3. Trần Danh Trung (Việt Nam)

img

Danh Trung tỏa sáng ở giải U22 Đông Nam Á với 3 pha lập công, giành danh hiệu Vua phá lưới cùng Saringkan Promsupa và Marinus Wanewar. Dù chân sút 19 tuổi tỏa sáng nhưng tiếc rằng U22 Việt Nam chỉ giành giải Ba.

4. Firza Andika (Indonesia)

img

Firza Andika được đánh giá là 1 trong những cầu thủ sáng giá nhất giải U22 Đông Nam Á. Hậu vệ 19 tuổi của U22 Indonesia đã chứng tỏ điều đó bằng những màn trình diễn xuất sắc, giúp đội nhà vô địch sau khi đánh bại U22 Thái Lan. Sau giải đấu, Firza Andika gia nhập CLB hạng Hai của Bỉ là Tubize.

5. Marco Ballini (Thái Lan)

img

Cầu thủ người Thái gốc Italia đã có một giải đấu ấn tượng, chơi nổi bật giúp U22 Thái Lan giữ sạch lưới 4/5 trận. Marco Ballini chơi xuất sắc ở trận chung kết khi bắt chết chân sút nguy hiểm của U22 Indonesia là Marinus Wanewar. Tiếc cho hậu vệ 20 tuổi là U22 Thái Lan đã thất bại chung cuộc ở trận chung kết với tỷ số 1-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem