U22 Thái Lan hòa may mắn U22 Việt Nam, báo Thái thừa nhận sự thật

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 22/02/2019 10:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan thừa nhận U22 Việt Nam chơi vượt trội U22 Thái Lan ở trận đấu giữa 2 đội thuộc bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019.
Bình luận 0

Trước U22 Thái Lan đá xấu để cầu hòa, U22 Việt Nam đã chơi vượt trội và tạo được nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, do kém may mắn và khả năng dứt điểm tồi, U22 Việt Nam không thể chọc thủng lưới đối phương, chấp nhận hòa với tỷ số 0-0.

Vì lối đá xấu xí áp dụng trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan bị NHM Đông Nam Á, đặc biệt CĐV Campuchia, đối thủ của U22 Thái Lan ở bán kết chỉ trích dữ dội. Không công kích đội nhà nhưng truyền thông Thái Lan thẳng thắn thừa nhận, đội bóng của HLV Alexandre Gama đá kém so với U22 Việt Nam.

img

“Ngay từ đầu trận, U22 Việt Nam áp đảo U22 Thái Lan và có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 22 sau cú dứt điểm của Thiện Đức, tuy nhiên thủ môn Korraphat đã xuất sắc bay người cản phá.

Phút 27, U22 Việt Nam có thêm một cơ hội nữa sau cú đá của Hồng Duy nhưng cú dứt điểm hơi nhẹ không làm khó được thủ môn Korraphat. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Hiệp 2, U22 Thái Lan đã tạo ra một số cơ hội nhưng U22 Việt Nam chơi tốt hơn, đá vượt trội và kiểm soát thế trận tuy nhiên không thể ghi bàn.

Chung cuộc hai đội hòa với tỷ số 0-0 và dắt tay nhau vào vòng bán kết”, Fox Sport châu Á phiên bản Thái Lan bình luận về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Tương tự Sport châu Á phiên bản Thái Lan, Siam Sport - tờ báo thể thao nổi tiếng Thái Lan cũng đánh giá cao U22 Việt Nam.

img

“20 phút đầu 2 đội chơi chặt chẽ nên không tạo được cơ hội đáng chú ý nào. Ở phút 22, U22 Việt Nam có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ cú dứt điểm của Thiện Đức nhưng thủ môn Korraphat đã xuất sắc cản phá. Từ thời điểm này, U22 Việt Nam thành công trong việc áp đặt thế trận và chơi tốt hơn nhưng không thể ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan bắt đầu có những cơ hội đầu tiên trong khi Việt Nam đáp trả bằng cú đá phạt của Anh Tỷ ở phút 56. Từ thời điểm đó, U22 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng tương tự hiệp 1 họ bất lực trong việc ghi bàn và chấp nhận hòa với tỷ số 0-0”, tờ Siam Sport đánh giá.

Không trực tiếp khen ngợi U22 Việt Nam nhưng Goal phiên bản Thái Lan thừa nhận, đội bóng áo đó có nhiều cơ hội ăn bàn hơn hẳn U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của 2 đội ở bảng A.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem