Chỉ giành HCĐ, HLV U22 Việt Nam đổ lỗi cho điều gì?

Văn Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 27/02/2019 09:09 AM (GMT+7)
U22 Việt Nam kết thúc giải U22 Đông Nam Á 2019 bằng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Campuchia ở trận tranh hạng 3, qua đó giành tấm HCĐ. Chia sẻ với báo chí, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh, U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019 với đội hình không phải mạnh nhất, vậy nên tấm HCĐ cũng là thành tích chấp nhận được.
Bình luận 0

Thua 0-1 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam buộc phải xuống chơi trận tranh hạng 3 với chủ nhà U22 Campuchia. Sau rất nhiều nỗ lực, rốt cục các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã có được điều mình muốn là bàn thắng ở phút 87 của Lê Xuân Tú. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U22 Việt Nam có chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành tấm HCĐ giải U22 Đông Nam Á 2019.

img

HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Chia sẻ với báo chí, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh, U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019 với đội hình không phải mạnh nhất, vậy nên tấm HCĐ cũng là thành tích chấp nhận được và đây cũng là chỉ tiêu mà LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề ra trước giải đấu.

“Tôi rất hài lòng với kết quả trận đấu. Chúng tôi đã phải thi đấu trong điều kiện rất là khó nhưng đã giành chiến thắng ở những phút cuối cùng. Ban huấn luyện đã có những tính toán riêng khi tung Xuân Tú vào sân, và thật may mắn, cậu ấy đã kết thúc được trận đấu. Dù vậy, tôi cũng có lời khen ngợi cho Tú”.

“Đây là một giải đấu quan trọng, nhưng chúng ta không có lực lượng tốt nhất. Ban huấn luyện và các cầu thủ chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, nhưng đã hoàn thành chỉ tiêu đối với Liên đoàn.” HLV Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu.

Trong ngày hôm nay, U22 Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Được biết, HLV Park Hang-seo đã chấm một số gương mặt tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và sẽ có thông báo triệu tập gửi tới họ lẫn CLB chủ quản trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem