Sập cần cẩu thi công cầu Hà Nội - Hải Phòng, 6 người thương vong

Mạnh Thắng Thứ tư, ngày 09/07/2014 14:34 PM (GMT+7)
Sự việc xảy ra lúc 7h30 sáng nay (9.7), tại trụ cầu P18, gói thầu số 10 (cầu vượt sông Lạch Tray, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) – đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, khi công nhân gói thầu này đang thi công, lắp dựng đốt thân cuối của trụ cầu.
Bình luận 0
Theo ông Nguyễn Bách Phái – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại có 2 người chết và 4 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Hải Quân và Bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng.

img

Hiện trường vụ tai nạn. Theo quan sát của PV, chiếc cần cẩu bị gãy gập cao khoảng 30m, chuyên thực hiện việc vận chuyển vật tư xây dựng cầu.

Hai nạn nhân tử vong được xác định gồm: Bùi Hoài Nam, SN 1974, trú tại TP.Hải Phòng và Bùi Văn Quyết, SN 1990, trú tại tỉnh Thái Bình. 4 công nhân bị thương còn lại có 3 người trú tại tỉnh Thái Bình, một người trú tại tỉnh Nam Định.

Theo công nhân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên khi họ đang làm việc, bất ngờ nghe tiếng động lớn từ chiếc cần cẩu nói trên. Liền đó, chiếc cần cẩu bất ngờ gãy đổ gập xuống công trường nơi các công nhân đang làm việc.

 

Một nhân chứng khác gần hiện trường bàng hoàng nói: “Khi nghe tiếng đổ rầm, tôi giật quay lại vẫn thấy 3-4 người rơi từ cần cẩu xuống đất, trong đó có một người mắc vắt vẻo ở trên cần cẩu” – một nhân chứng cho biết. 

Đến 12h cùng ngày, đơn vị thi công đã đưa trang thiết bị lên cắt phần cần cẩu bị gãy gập và khắc phục hậu quả vụ việc.

Được biết, Tổng công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Namkwang (Hàn Quốc) là nhà thầu chính gói số 10; đơn vị thi công trụ cầu P18 là Công ty cổ phần cầu 12 (Cienco1).

Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem