Sắp hết ngày Nhà giáo Việt Nam, phụ huynh vẫn áy náy “học online thì tặng quà 20/11 không”

Thiên An Thứ bảy, ngày 20/11/2021 21:00 PM (GMT+7)
“Vì thời gian qua con học online suốt nên sáng nay tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng cô giáo chủ nhiệm của con ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhưng tôi vẫn băn khoăn nên tặng quà 20/11 cho cô không”, một phụ huynh bày tỏ.
Bình luận 0

"Học online thì tặng quà 20/11 không?"

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay khác biệt so với mọi năm. Thay vì lễ chúc mừng được tổ chức náo nhiệt ở sân trường, năm nay, hoạt động kỷ niệm ngày tôn vinh Nhà giáo Việt Nam được nhiều trường làm trực tuyến. Không khí ngày này cũng vì thế mà có phần trầm lắng hơn.

Cuối giờ chiều, sắp hết ngày 20/11, chị Thạch Huệ (Hà Nội) đã đăng tải trong một nhóm phụ huynh bày tỏ băn khoăn về việc có nên tặng quà cho cô hay không.

Sắp hết ngày 20/11, phụ huynh vẫn áy náy “tặng quà 20/11 hay không”  - Ảnh 1.

Hội thi cắm hoa của các học sinh trường THCS Nguyễn Trãi (Vĩnh Long) chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020. Ảnh minh họa: NTCC

"Vì thời gian qua con học online suốt nên sáng nay tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng cô giáo, nhưng tôi vẫn có chút áy náy chuyện có nên tặng quà 20/11 cho cô hay không. Hỏi xin mãi cô không cho địa chỉ nhà, lại không được đến trường, mà không tặng quà cho cô thì tôi thấy không yên tâm lắm", chị Huệ bày tỏ.

Ở bên dưới chủ đề này, khá nhiều phụ huynh đã chia sẻ với tâm trạng của chị Huệ. Một phụ huynh cho rằng, nếu chị Huệ chúc mừng rồi thì "không có gì phải lăn tăn, dịch bệnh cô giáo cũng không muốn vậy". Vị này chỉ gửi lời chúc tới cô giáo của con bằng thiệp điện tử qua Messenger hoặc nhắn tin qua Zalo, đăng lên Facebook.

Tuy nhiên, có phụ huynh lại phản bác và nêu ý kiến rằng, phụ huynh làm như vậy là đang tri ân, cảm ơn thầy cô thực sự hay là đó là nghĩa vụ và cố gắng "hối lộ"? Trước ý kiến này, chị Huệ trần tình: "Chỉ sợ không tặng quà, cô không quan tâm tới việc học hành của con như các bạn khác".

Một tuần trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, câu hỏi "tặng gì cho cô giáo" hay "có nên tặng gì cho thầy cô" được bàn luận khá rôm rả. Không ít người không yên lòng khi không tặng gì cho thầy cô, mà tặng thì lại không biết tặng gì và tặng bằng cách nào giữa thời buổi dịch bệnh vẫn còn nóng bỏng.

Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, có con đang theo học tại một trường công ở Hà Nội, nói: "Nếu nhà mình đủ tiền cho con học trường tư thì chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện tặng hoa hay chúc mừng suông thầy cô".

Thế nhưng chính chị Hoa, năm ngoái lại rơi vào trường hợp dở khóc dở cười. Vì đi công tác xa đúng dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chị chuyển khoản gửi tặng cô, và vài phút sau, chị tẽn tò vì bị cô… chuyển khoản lại.

"20/11 năm ngoái dịch bệnh chưa căng thẳng như bây giờ, mình đến nhà cô giáo rất thoải mái. Mình tặng cô bó hoa và một món quà nhỏ, nhưng trong năm học, cô đã tặng quà sinh nhật cho con. Năm nay không gặp được cô, mình chỉ gọi điện chúc mừng và cô giáo rất hoan hỉ. Theo mình, quan trọng là món quà đó mình tặng cô xuất phát từ ý nghĩ có tri ân thật sự thầy cô hay không", chị Đỗ Hoài An, có 2 con đang học tiểu học tại Hà Nội chia sẻ.

Phụ huynh đang gây áp lực cho chính mình chuyện tặng quà 20/11

Về những tranh cãi của phụ huynh tặng quà 20/11 hay không, chia sẻ với Dân Việt, cô T.N (xin được giấu tên) – giáo viên dạy Toán tại trường THPT Phú Xuyên, Hà Nội cho rằng, bất cứ món quà nào được nhận từ phụ huynh, dù là quà tinh thần hay vật chất, đối với cô đều đáng quý, miễn là món quà đó xuất phát từ tâm của người tặng.

"Tôi rất buồn vì lâu rồi chưa được đứng lớp. Riêng với tôi, hạnh phúc và mong mỏi ngày này là sớm được gặp lại các em, được đến trường hòa vào không khí của học đường. Đó là món quà rất lớn", cô T.N bày tỏ.

Cô Đỗ Lan Anh, giáo viên dạy Văn tại một trường Tiểu học ở huyện Vũ Thư, Thái Bình thì khuyên, phụ huynh đừng đặt lên bàn cân việc "phải tặng" quà 20/11 hay không để vấn đề trở nên nghiêm trọng, như vậy là đang gây áp lực cho chính mình. Phụ huynh cũng đừng làm ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trở nên... lệch lạc.

"Thời gian này học sinh cả huyện đang phải dừng đến trường vì dịch Covid-19. Bản thân tôi cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 9, tôi thấy chuyện tặng quà, nếu nó có ý nghĩa tri ân thực sự, một lời cảm ơn gửi tới các thầy cô thì nên tặng, còn nếu không, các phụ huynh nên nghĩ thoáng một chút, đừng làm mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên nặng nề chỉ vì quà tặng", cô Lan Anh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem