Sạt lở đất ở Yên Bái làm 6 người chết

Hoàng Hữu Thứ ba, ngày 10/09/2024 09:44 AM (GMT+7)
Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, các vụ sạt lở đất xảy ra đêm qua 9/9 tại các phường Yên Ninh và Minh Tân, thành phố Yên Bái đã làm 6 người tử vong.
Bình luận 0

Tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn diễn biến phức tạp. Theo thông tin mới nhất, các vụ sạt lở đất ở Yên Bái tối 9/9 đã làm 6 người tử vong.

Trước đó, do ảnh hưởng của các trận mưa kéo dài sau hoàn lưu bão số 3 khiến nước trên sông Thao tại Yên Bái dâng cao, nước sông tràn vào các tuyến đường và các khu vực dân cư, khiến hàng nghìn nhà ở của người dân chìm sâu trong nước.

Sạt lở đất ở Yên Bái làm 6 người chết - Ảnh 1.

Đêm 9/9, sạt lở đất ở Yên Bái làm 6 người tử vong. 

Trong đêm qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí tại các mái ta luy, kể cả các bãi đồi tự nhiên cũng sạt. Sáng nay, Yên Bái vẫn có mưa to; mất điện, nước, giao thông gần như tê liệt, khiến công tác hỗ trợ, khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn đang tìm mọi phương án để tiếp cận, hỗ trợ nhân dân.

Ông Trần Huy Tuấn cho hay: "Hiện nay Yên Bái vẫn đang có mưa lớn. Bây giờ trời sáng di chuyển được rồi thì chúng tôi tổ chức cứu hộ dân có nhà bị ngập đến nóc để đưa mọi người đến nơi an toàn. 

Về lương thực, thực phẩm thì chúng tôi đang đảm bảo được các thực phẩm trước mắt như mì tôm, bánh mì.. Hiện nay điện, nước đều mất nên rất khó khăn, nhưng lương thực, thực phẩm thì thành phố hiện nay vẫn đảm bảo lo được cho dân trong 1 – 2 ngày tới"

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 17h00 chiều qua (ngày 9/9), số thiệt hại về nhà ở tiếp tục tăng lên với 6.074 nhà. (trong đó: Trạm Tấu 348; Văn Chấn 242; Yên Bình 64 ; Lục Yên 353; Mù Cang Chải 46; Văn Yên 156;Trấn Yên 930; thành phố Yên Bái 3786; thị xã Nghĩa Lộ 195).

Sạt lở đất ở Yên Bái làm 6 người chết - Ảnh 2.

Nhiều khu vực ở TP Yên Bái đến sáng 10/9 vẫn bị ngập lụt. Ảnh Phạm Hưng.

Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 2.724,71 ha, trong đó lúa 2.011,5 ha;ngô, rau màu 307,21 ha; cây công nghiệp (cây dâu) 376,6 ha; cây lâm nghiệp 29,4 ha. Gàn 300 con gia cầm, gia súc bị chết. 26,7 ha thủy sản bị vỡ bờ.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng tăng lên như quốc lộ 32 sạt lở taluy dương tăng lên 93 vị trí; quốc lộ 37 và quốc lộ 2D sạt lở ta luy, nước dâng gây tắc đường kéo dài.

Các tuyến đường tỉnh 174 đã thông, giao thông đi lại bình thường; đường tỉnh 175B còn 02 điểm tắc đường (dự kiến thông xe trước 12h00 ngày 09/9/2024); đường tỉnh 174 đã thông, giao thông đi lại bình thường; đường tỉnh 164 còn 01 điểm sạt taluy dương đã tắc đường từ nhiều ngày trước; đường tỉnh 163 đã thông, giao thông đi lại bình thường; đường tỉnh 170 còn 02 vị trí tắc đường và 04 vị trí ngập úng từ 70-100cm; đường tỉnh 172 còn 02 vị trí ngập úng từ 50 - 100cm; đường Sơn Thịnh - Suối Giàng: Đã thông đường, giao thông đi lại bình thường.

Ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên sạt lở nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã; sập và cuốn trôi một số cây cầu,sạt lở ta luy và ngập khiến giao thông đi lại khó khăn hoặc bị tê liệt vì nước sâu và chảy siết.

Ngoài ra, một số công trình công cộng bị phá hủy. Nhiều công trình thủy lợi và điện lưới bị ảnh hưởng; thông tin liên lạc bị sét đánh đang khắc phục hậu quả. Ước thiệt hại khoảng 36 tỷ đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem