Sau AFF Cup 2016, Văn Toàn – Hoàng Thịnh sang Nhật thi đấu?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 15/11/2016 19:02 PM (GMT+7)
Sau trận giao hữu với ĐT Việt Nam, HLV Masami Ihara của Avispa Fukuoka khẳng định, ông rất kết phong cách thi đấu của 3 cầu thủ gồm số 7 (Hoàng Thịnh), 19 (Xuân Trường) và 21 (Văn Toàn), đồng thời cho biết sẽ đề nghị lãnh đạo CLB tiến hành liên hệ. Nếu thực sự nghiêm túc, Avispa Fukuoka hoàn toàn có thể sở hữu Hoàng Thịnh và Văn Toàn.
Bình luận 0

Kết thúc trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka tại sân Cần Thơ, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. HLV của đội khách là Masami Ihara hài lòng về kết quả trận đấu cũng như những thể hiện của các học trò. Ngoài ra, ông cũng đánh giá cao lối chơi bóng nhỏ của ĐT Việt Nam, đồng thời nhận xét, đội bóng áo đỏ có nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật và cầm bóng tốt.

Khi nói về từng cá nhân, HLV Masami Ihara khẳng định, ông rất kết phong cách thi đấu của 3 cầu thủ gồm số 7 (Hoàng Thịnh), 19 (Xuân Trường) và 21 (Văn Toàn). Không những vậy, cựu danh thủ ĐT Nhật Bản còn cho biết, ông sẽ đề cập với Ban lãnh đạo về kế hoạch tiếp cận cả 3, đồng thời hy vọng đưa họ tới khoác áo Avispa Fukuoka trong thời gian tới.

img

Hoàng Thịnh đã có những thể hiện tốt trước Avispa Fukuoka. Ảnh: IT.

“Ba cầu thủ số 7 (Hoàng Thịnh), 19 (Xuân Trường) và 21 (Văn Toàn)  đã chơi rất tốt. Họ chơi bóng rất tốc độ và thông minh.  Họ đủ sức để chơi ở J.League. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề chiêu mộ 3 cầu thủ này. Tất nhiên, tôi cũng biết là cầu thủ số 19 đang chơi ở Incheon”, ông Masami Ihara phát biểu sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Trước Avispa Fukuoka, cả Hoàng Thịnh, Xuân Trường và Văn Toàn đều để lại những dấu ấn nhất định. Hoàng Thịnh cho thấy sự hiệu quả trong thu hồi bóng, Xuân Trường có những đường phát động tấn công sắc bén và khả năng cầm bóng tốt, Văn Toàn thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo và dứt điểm nhanh...

Thực tế, khả năng Xuân Trường gia nhập Avispa Fukuoka vào năm tới là hơi khó do tiền vệ người Tuyên Quang còn 1 năm hợp đồng cho mượn với Incheon United và cũng đang được đội bóng này trọng dụng. Trong khi đó, cơ hội đối với Hoàng Thịnh và Văn Toàn lại rất sáng. Hoàng Thịnh là trụ cột ở FLC Thanh Hóa, nhưng đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể để tiền vệ người Nghệ An tới Nhật trau dồi kinh nghiệm theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

img

Văn Toàn hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ tiếp theo của HAGL sang Nhật Bản thi đấu. Ảnh: IT.

Còn với trường hợp của Văn Toàn, bầu Đức luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ của mình ở HAGL có cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Năm ngoái, ông từng “xuất khẩu” một lúc 3 cầu thủ gồm Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường, trong đó Tuấn Anh và Công Phượng tới J.League 2 (Nhật Bản) khoác áo Yokohama FC và Mito Hollyhock. Nếu Avispa Fukuoka đặt vấn đề một cách nghiêm túc, nhà tài phiệt phố Núi hoàn toàn có thể để Văn Toàn trở thành cầu thủ thứ 3 của HAGL tới xứ sở mặt trời mọc thi đấu.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng bầu Đức chỉ để điều này xảy ra vào năm 2018, tức sau khi những cầu thủ thuộc lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal hoàn thành xong chiến dịch SEA Games 2017 cùng U23 Việt Nam. Nên nhớ rằng, mới bầu Đức đã quyết định không cho Yokohama FC và Mito Hollyhock mượn tiếp bộ đôi Tuấn Anh – Công Phượng, vì muốn cả hai trở lại HAGL thi đấu nhằm chuẩn bị cho kỳ SEA Games ở Malaysia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem