Sau kỳ nghỉ Tết dài chưa từng có vì Covid-19, các trường chuẩn bị gì đón học sinh trở lại?

Bạch Dương Thứ tư, ngày 24/02/2021 20:20 PM (GMT+7)
Tại hầu hết các địa phương, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt. Vì thế, sau thời gian học trực tuyến và "kỳ nghỉ Tết dài", học sinh nhiều tỉnh thành đã sẵn sàng tâm thế quay trở lại trường.
Bình luận 0
Covid-19: Sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp.

 Nhiều địa phương cho học sinh đi học lại từ 1/3

UBND TP.HCM đã có văn bản quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/3. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, trước đó, từ ngày 2/2, toàn bộ học sinh thành phố đã dừng đến trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Ngoài các công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, Sở GDĐT đã yêu cầu các đơn vị trường học báo cáo thường xuyên, cập nhật đối tượng F0, F1, F2 và thực hiện khai báo y tế khi học sinh đi học trở lại sau Tết Nguyên đán. Các trường đặc biệt lưu ý việc cập nhật, nắm tình hình lịch sử đi lại của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh. 

Tính đến ngày 19/2, toàn ngành giáo dục có 1 học sinh diện F0, 74 nhà giáo và học sinh F1, 361 F2 và 2.680 người đi về từ các vùng có dịch.

Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, UBND TP đã thống nhất phương án cho trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên duy trì việc dạy và học theo hình thức ôn tập, học tập tại nhà, học tập trực tuyến đến hết tháng 2 và trở lại trường từ ngày 1/3.

Các cơ sở giáo dục sắp xếp thời gian tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp, thuận tiện với thời gian học tập của học sinh, học viên, thông báo thời gian biểu cụ thể đến cha mẹ học sinh, học viên để hỗ trợ việc học tập của con em.

Sở yêu cầu các đơn vị trường học chủ động phối hợp với cơ quan Y tế địa phương tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các trường tổ chức tiêu độc, khử trùng trường, lớp trước khi đón trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Nếu đến ngày tập trung trở lại trường học mà tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nguy hiểm thì thành phố sẽ điều chỉnh thời gian trở lại trường học cho phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Covid-19: Sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học - Ảnh 3.

Học sinh phải đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào trường.

Đảm bảo khử khuẩn, khẩu trang và khai báo y tế cho toàn bộ giáo viên, học sinh

Sớm hơn TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, một loạt địa phương khu vực phía Nam như Ninh Thuận, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bình Thuận, Bình Dương, Cà Mau… đã cho học sinh trở lại trường từ 22/2.

Để đón học sinh, các địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục có thời gian hơn 1 tuần để thực hiện công tác phòng dịch. Các trường đã thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh khu sinh hoạt, khu nấu ăn, lớp học.

Công tác thu thập thông tin học sinh trong thời gian nghỉ Tết cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không để trường hợp học sinh, giáo viên có tiếp xúc người từ vùng dịch hay trở về từ vùng dịch.

Để đảm bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thành lập nhiều đoàn trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại trường học trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung tâm lý học sinh trở lại lớp khá thoải mái. 

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các trường không tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần, thay vào đó, các học sinh sẽ tham gia vệ sinh lớp học của mình. Tất cả giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh đến trường đều được đo thân nhiệt và bắt buộc đeo khẩu trang.

Tại Sóc Trăng, ngay ngày đầu học sinh trở lại trường, các trường học triển khai đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ở cổng trường. Tất cả giáo viên, học sinh đến trường đều đeo khẩu trang. Học sinh đến trường sớm hơn 30 phút để đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào lớp. 

Ngoài ra, ở trước các lớp học, nhà trường đều bố trí bình nước sát khuẩn, hộp khẩu trang dự phòng để học sinh sát khuẩn tay sau mỗi giờ học và thay khẩu trang bị bẩn, bị hỏng.

Thầy Nguyễn Công Cừu - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp cho biết, nhà trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu mùa dịch đến nay. Bên cạnh quán triệt các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, để thích nghi với tình hình dịch bệnh, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp đã tổ chức dạy học trực tuyến lý thuyết, chia nhóm nhỏ thực hành (mỗi nhóm không quá 30 sinh viên).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem