Sau nhiều lùm xùm, bất ổn, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cuối cùng cũng đã có Hội đồng trường

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 20/04/2023 22:20 PM (GMT+7)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Ngày 20/4, thông tin từ Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023-2028, và công nhận Chủ tịch Hội đồng trường của trường này.

Sau nhiều lùm xùm, "bất ổn", Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cũng đã có Hội đồng trường - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho ông Lê Nguyên Đạt. Ảnh: NTCC

Theo đó, quyết định số 1031/QĐ-BVHTTDL ký ngày 18/4/2023, công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 15 thành viên. 

Công nhận ông Lê Nguyên Đạt, Bí thư Chi bộ Giảng viên 2, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Hội đồng trường Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Sau nhiều lùm xùm, "bất ổn", Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cũng đã có Hội đồng trường - Ảnh 3.

Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM có Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: NTCC

Như vậy, sau khoảng thời gian dài Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM bị thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kết luận có nhiều sai phạm trong công tác Tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, quản lý - sử dụng tài sản công; người đứng đầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm; cán bộ, giảng viên phản ánh việc thành lập Hội đồng trường không đúng quy định từ năm 2020.... đến nay, Hội đồng trường mới được công nhận.

Trước đó Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định phân công ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. 

Ông Đông có trách nhiệm điều hành và triển khai thành lập Hội đồng trường; kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu nhà trường. Thời gian ông Tạ Quang Đông chính thức làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM là từ ngày 1/1/2023.

Đồng thời, quyết định biệt phái bà Huỳnh Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trong thời gian thành lập Hội đồng trường và kiện toàn nhân sự Ban Giám hiệu trường.

Trao đổi với Dân Việt, nhiều cán bộ, giảng viên nhà trường cho biết, việc nhà trường được công nhận Hội đồng trường sau 4 tháng kể từ khi Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông về làm Hiệu trưởng, đã tạo sự tin tưởng, ổn định để cán bộ, giảng viên làm việc, cống hiến và xây dựng trường phát triển. Sự kiện này được cán bộ, giảng viên nhà trường xem như là cột mốc đánh dấu Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM bước sang một trang mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem